Mâu thuẫn bấm còi lúc kẹt xe, nam thanh niên giết chết người

ANTD.VN - Do mâu thuẫn trong lúc kẹt xe, nam thanh niên liên tục bấm còi inh ỏi xin vượt và xảy ra cự cãi với một nam thanh niên khác trên đường. Hậu quả của mâu thuẫn này dẫn đến 1 người bị đâm chết.

Ngày 1-3, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thanh Duy (SN 1981, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) về tội “giết người”.

Bị cáo Trần Thanh Duy tại tòa 

Theo cáo trạng, khoảng 17, ngày 19-8-2016, Duy điều khiển xe máy lưu thông đến khu vực ngã tư Nguyễn Văn Bứa- Quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn, TP HCM) do kẹt đường nên phải dừng lại. Lúc này, Bùi Liên Vũ (SN 1984) điều khiển xe máy từ phía sau bấm còi liên tục dẫn đến việc Duy và Vũ cự cãi.

Sau đó, Duy tiếp tục điều khiển xe máy đến khu vực ngã ba Bùi Môn (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) thì bị Vũ vượt xe lên từ phía sau và chặn lại. Hai bên xuống xe tiếp tục cự cãi nhau.

Tại đây, Duy bị Vũ dùng tay đánh vào mặt nên  cả hai xảy ra đánh nhau. Trong lúc ấu đả, Duy rút dao xếp mang theo sẵn trong người đâm Vũ bốn nhát vào người dẫn đến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Duy bỏ chạy khỏi hiện trường và vứt bỏ dao xuống kênh nước. Hay tin nạn nhân Vũ đã tử vong, tối cùng ngày Duy đã đến cơ quan công an đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX  nhận định hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ nên quyết định xử phạt nghiêm. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Duy mức án 20 năm tù về tội danh trên.