‘Mắt xích lớn’ trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

ANTD.VN - Đối tượng Quý tìm cách vượt biên trái phép sang Lào, mua số lượng lớn ma túy vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Giang đã bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng Phạm Hồng Quý

Chỉ huy phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây này rất tinh vi. Để phòng tránh sự phát hiện, bắt giữ của lực lượng Công an, trong quá trình liên lạc, trao đổi mua bán, vận chuyển “hàng”, các đối tượng thường xuyên thay đổi điện thoại và số điện thoại, chủ yếu liên lạc qua mạng xã hội cũng như thay đổi liên tục phương tiện đi lại. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng bố trí người cảnh giới, thăm dò; nếu thấy nghi ngờ sẽ lập tức phi tang vật chứng, hoặc dừng hoạt động phạm tội.

Tang vật vụ án
‘Mắt xích lớn’ trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia ảnh 3

Vào khoảng 21h20 ngày 15-12, tại một khách sạn sang trọng ở TP. Bắc Giang, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang đối tượng Phạm Hồng Quý (SN 1990, trú ở tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La) đang vận chuyển 12 bánh heroin và 4 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. 10 bánh ma túy và 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Phương tiện đối tượng Quý sử dụng để vận chuyển ma túy

Khai thác nhanh và qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong cốp xe ô tô Mazda màu trắng BKS: 30G-07110 (là phương tiện di chuyển của Quý) thêm 2 bánh heroin.

Bước đầu, đối tượng Quý khai nhận trước đó đã vượt biên trái phép sang Lào để mua số ma túy trên rồi mang về Nghệ An cất giấu, chờ cơ hội để vận chuyển đi tiêu thụ.

Tối 14-12,  Quý điều khiển xe ô tô Mazda 3 cùng 12 bánh heroin di chuyển từ Nghệ An ra Bắc. Trên đường dừng nghỉ, lưu trú tại khách sạn ở TP. Bắc Giang, đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Theo hồ sơ, Phạm Hồng Quý có 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được phòng CSĐT tội phạm về ma túy điều tra mở rộng.