Mật khẩu của cặp đôi liều lĩnh "săn hàng" giữa ban ngày

ANTD.VN - Gọi điện rủ nhau đi chợ, nhưng thực chất, hai tên trộm liều lĩnh rủ nhau đi “nhảy” xe máy giữa ban ngày…

Cơ quan CSĐT – CAQ Ba Đình, TP Hà Nội, vừa bắt giữ hai đối tượng Mai Việt Thái, SN 1996, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội và Nguyễn Như Tiến, SN 1978, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Cả hai đối tượng này đều đã có tiền án, tiền sự.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, khoảng 10h ngày 28-11, Thái thuê xe ôm đến điểm trung chuyển xe buýt Kim Mã, quận Ba Đình thì gọi điện cho Tiến. Cả hai giao hẹn “mật khẩu” riêng nên khi nghe Thái bảo “đón em đi chợ” là Tiến hiểu ý liền.

Đối tượng Nguyễn Như Tiến

Chỉ ít phút sau cuộc hẹn qua điện thoại, Tiến có mặt tại điểm trung chuyển xe buýt đón Thái, đồng thời giao cho đàn em một hộp vam phá khóa rồi cả hai chở nhau đi lòng vòng các tuyến phố, tìm xe máy để sơ hở.

Khi đi đến đoạn trước cửa số 248 Kim Mã, Tiến phát hiện một chiếc xe máy Honda SH dựng bên lề đường không có người trông giữ nên ra hiệu cho Thái xuống kiểm tra, nếu có điều kiện sẽ trộm cắp.

Mai Việt Thái được Tiến giao cho nhiệm vụ phá khóa những chiếc xe để trộm cắp

Tuy nhiên, khi Thái tiếp cận chiếc xe thì phát hiện xe khóa cổ, khóa bánh sau. Đang định bỏ đi thì bộ đôi trộm cắp bị tổ công tác CAP Kim Mã, quận Ba Đình, tuần tra, kiểm soát địa bàn phát hiện. Thái bị bắt ngay tại trận. Riêng Tiến phóng xe máy bỏ chạy cũng bị cơ quan công an đuổi theo vây bắt, khống chế ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Tiến và Thái còn khai nhận đã cùng nhau gây ra hai vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn phường Điện Biên, quận Ba Đình.

Hiện vụ việc đang được đội Cảnh sát hình sự - CAQ Ba Đình tiếp nhận, xử lý.