Mạo danh nhà báo để trộm cắp

(ANTĐ) - Nguyễn Thị Vân Nga (SN 1979) - đối tượng có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện sống lang thang, luôn “biết cách” lợi dụng vẻ bề ngoài hiền lành của mình để làm quen với những người nhẹ dạ, cả tin tìm cơ hội lừa đảo, trộm cắp.

Mạo danh nhà báo để trộm cắp

(ANTĐ) - Nguyễn Thị Vân Nga (SN 1979) - đối tượng có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện sống lang thang, luôn “biết cách” lợi dụng vẻ bề ngoài hiền lành của mình để làm quen với những người nhẹ dạ, cả tin tìm cơ hội lừa đảo, trộm cắp.

Đối tượng Nga
Đối tượng Nga

Sáng 20-10, Nga tình cờ gặp chị Trần Thu Trang (SN 1979), HKTT ở tập thể Thành Công, quận Ba Đình tại khu vực chợ Thành Công. Sau một hồi nói chuyện, biết chị Trang có nhu cầu đi thuê áo dài, Nga tự xưng là nhà báo, biết nhiều nơi thuê áo dài đẹp và hứa đưa chị đi xem.

12h10 cùng ngày, Nga cùng chị Trang đến một cửa hàng may và cho thuê áo dài trên phố Kim Mã. Khi chọn được bộ áo dài ưng ý, chị Trang nhờ Nga cầm hộ chiếc túi xách trong có 16 triệu đồng, điện thoại, kính mắt... để vào thử đồ. Khi quay ra, chị Trang phát hiện người bạn mới quen cùng chiếc túi xách đã mất tích. Sự việc sau đó được bị hại trình báo đến CAP Kim Mã, quận Ba Đình.

Nhận được tin báo, với lời khai và nhận dạng của bị hại, cơ quan công an có cơ sở xác định đối tượng gây án là Nguyễn Thị Vân Nga. Nga từng bị CAQ Ba Đình bắt giữ về tội trộm cắp tài sản, tháng 3-2010, đối tượng bị TAND quận Ba Đình tuyên án 9 tháng tù giam song được hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ. Cũng trong năm 2010, đối tượng bị CAQ Hoàn Kiếm bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kế hoạch truy bắt đối tượng nhanh chóng được CAP Kim Mã, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp triển khai. Ngày 27-10, phát hiện Nga đang lang thang trên địa bàn, bị hại đã cùng lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Vân Nga đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.  

Quang Tấn