TP.HCM

Mạo danh Đại tá hứa “lo” mua nhà đất chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

ANTĐ - Tự “nổ” mình là Đại tá trong quân đội, các đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp hứa sẽ “lo” được cho nhiều người mua đất, căn hộ chung cư,..  để chiếm đoạt của bị hại hàng chục tỷ đồng.

Ngày 18/11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Hải (SN 1975, ngụ quận 4) mức án tù chung thân về hai tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Các bị cáo tại tòa

Tòa còn tuyên phạt các bị cáo, Huỳnh Phạm Minh Thuận (SN 1976, ngụ quận Thủ Đức, nguyên chuyên viên sở Xây dựng TPHCM) bị phạt 8 năm tù; Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1961, ngụ tỉnh Long An)  3 năm 6 tháng tù, Bùi Bửu Trân (SN 1968, ngụ tại quận 6) 10 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đối với bị cáo Trương Nguyễn Khánh Hưng (SN 1982, ngụ quận 10)  bị phạt 1 năm 6 tháng tù (án treo) về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" và Nguyễn Thị Thuý Hằng (SN 1980, ngụ quận 9) 1 năm tù (án treo) về tội "không tố giác tội phạm". 

Tháng 6/2011, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã nhận được đơn của ông Lào Vĩ Trí tố cáo Nguyễn Phước Hải có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức. Ngày 14/3/2013, cơ quan công an tiếp tục nhận đơn của 2 cá nhân tố cáo Hải lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Qua chứng cứ, cơ quan điều tra xác định được đối tượng cầm đầu trong băng lừa đảo là Nguyễn Phước Hải. Theo  hồ sơ, Hải đến rất nhiều nơi như thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu… Đi đến đâu, Hải cũng dùng thủ đoạn gian dối, tự giới thiệu là cán bộ an ninh quân đội, có những mối quan hệ rộng, nên có khả năng “lo” được các dự án mua đất, mua căn hộ chung cư, mua xe ô tô,…

Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ 2008 đến 2010, Hải đã cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt của 3 cá nhân hơn 14 tỉ đồng. Riêng ông Lào Vĩ Trí bị lừa hơn 13,6 tỉ đồng. Hải còn làm giả tài liệu, con dấu của Bộ Quốc phòng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở GTVT,. làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe ô tô.

Khi hành vi bị bại lộ, Hải đã thuê người làm giả CMND mang tên người khác để bản thân Hải sử dụng trong quá trình trốn truy nã.

Ngày 27/9/2012, qua truy xét, công an phát hiện, Hải đang được một đối tượng khác chở. Công an phải bắn 7 phát súng liên tiếp mới bắt được Hải. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định được, trước đây, Hải làm cán bộ đoàn ở quận 4. Hải chiếm đoạt toàn bộ số tiền quyên góp cho các em thiếu nhi rồi xin nghỉ việc.

HĐXX nhận định, Hải là kẻ chủ mưu, tự sắp đặt và lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân nên HĐXX buộc Hải phải bồi thường toàn bộ số tiền cho các bị hại. Riêng các bị cáo khác không phải chịu trách nhiệm liên đới trong việc bồi thường.