Mạo danh chữ ký Chủ tịch TP Hà Nội, lĩnh án 7 năm tù
(ANTĐ) - Tại phiên tòa sáng qua 30-3, đối diện với mức đề nghị (từ 7 đến 8 năm tù) của vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa, sau khi nghị án, HĐXX - TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Triệu Tài Lâm 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Theo cáo buộc của cơ quan công tố, cuối tháng 9-2008, thông qua Nguyễn Hoa Lục (trú tại số 120 Nguyễn Thanh Tuyền, quận Tân Bình, TP.HCM) và Trương Thị Luận (trú tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Triệu Tài Lâm (SN 1948, trú tại ngách 189/61 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) làm quen với anh Trương Quang Hiển (SN 1962 - Giám đốc Công ty cổ phần Hương Sen, tỉnh Lâm Đồng).
Sau đó, Lâm mạo danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tự phê và ký tên vào đơn xin thực hiện đầu tư vào dự án Khu du lịch Suối Ngọc - Vua Bà (thuộc xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội) do Lâm “vẽ” ra để chiếm đoạt của anh Hiển với số tiền 500 triệu đồng.
Tại phiên tòa Lâm còn thừa nhận, cũng bằng thủ đoạn trên đối tượng đã chiếm đoạt của một số bị hại khác như chị Nguyễn Ngọc Châu (SN 1966 - Giám đốc Công ty TNHH Thùy Dương, trụ sở tại B3 Thuận An - tỉnh Bình Dương) 200 triệu đồng. Trước đó, tháng 4-2007, Lâm làm quen với ông Trịnh Vĩnh Bình (SN 1950 - là Chủ tịch HĐQT Công ty TEXASBH, LLC, có văn phòng chính tại Mỹ).
Lâm biết ông Bình đang có nhu cầu xin phép đầu tư vào 2 trụ sở là Sở Văn hóa Thông tin và Bệnh viện Sài Gòn. Lâm hứa giúp ông Bình xin giấy phép đầu tư sau đó cùng vợ là Mai Thị Thọ nhờ người khác làm 2 văn bản giả mạo ý kiến, con dấu, chữ ký Chánh văn phòng (Bộ Y tế), Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin để Nguyễn Hoa Lục chuyển cho ông Bình. Đến tháng 5-2009, Triệu Tài Lâm gặp ông Bình cùng 1 người tên Saly (quốc tịch Pháp) và nhận gần 100.000 USD của ông Bình để “chạy” dự án.
Liên quan đến vụ án còn có một số đối tượng khác, tuy nhiên trong quá trình điều tra đã bỏ trốn. Do vậy, cơ quan CSĐT chưa làm rõ được hành vi phạm tội của các đối tượng này nên quyết định tách rút vụ án để xử lý sau.
Thanh Quang