Mạo danh cán bộ vũ trang,đưa nhiều nạn nhân vào tròng…
(ANTĐ) - Ngày 13-8, CQĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chuyển hồ sơ đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố 3 đối tượng với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Lê Đăng Lưu - Giám đốc Công ty CP Hợp tác đầu tư quốc tế, trụ sở tại phường Định Công, quận Hoàng Mai; Đinh Hùng Quảng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn công nghệ mới, trụ sở tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm và con trai Quảng là Đinh Hồng Giang.
Kẻ chủ mưu trong vụ án này là Lê Đăng Lưu, từng ngồi tù 3 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù năm 1999, Lưu sống lang thang, và móc nối với một số thành phần xấu để tiếp tục lừa đảo. Lưu nghĩ ra trò lừa đảo với thủ đoạn tinh quái, là mạo danh cán bộ công tác trong lực lượng vũ trang, rồi tự nhận là con của một cán bộ cao cấp, có thể giải quyết mọi trường hợp có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Một “bình phong” được Lưu dựng lên để thực hiện ý đồ lừa đảo, là Công ty CP Hợp tác đầu tư quốc tế, thành lập tháng 1-2006, trụ sở tại phường Định Công, quận Hoàng Mai. Khi bộ mặt thật của Lê Đăng Lưu chưa bị lật tẩy, những người lần đầu tiên tiếp xúc với Lưu và công ty của anh ta thực sự “choáng” bởi các thông tin: vốn điều lệ 14 tỷ đồng; ngành nghề kinh doanh xây dựng công trình giao thông, công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi nhỏ. Đặc biệt là tòa biệt thự mà Lưu thuê làm trụ sở công ty và nhà ở, có giá trị lên đến hàng tỷ đồng.
Khi thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với giám đốc “lừa” Lê Đăng Lưu, CQĐT Bộ Công an làm rõ số vốn điều lệ 14 tỷ mà Lưu đăng ký là... không có cơ sở chứng minh. Công ty này không có chi nhánh, văn phòng đóng ở địa phương khác, không có chức năng dịch vụ xuất khẩu lao động. Vậy nhưng bất chấp tất cả, Lê Đăng Lưu đã tự đánh bóng cá nhân và quảng cáo việc doanh nghiệp của y có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Với trò lừa này, Lê Đăng Lưu đã chiếm đoạt được hơn 300.000USD, và phần lớn số tiền trong đó là của Đinh Hùng Quảng chuyển cho.
Nhân thân không mấy sáng sủa hơn Lê Đăng Lưu; Đinh Hùng Quảng trình độ văn hóa lớp 7/10, từng làm nghề thợ xây, vậy nhưng Quảng cũng đứng ra thành lập Công ty CP Tập đoàn công nghệ mới, trụ sở ở xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm. Quảng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty và lôi kéo con trai là Đinh Hồng Giang tham gia cùng mình. Sau khi giới thiệu với nhiều người có nhu cầu việc làm công ty có chức năng đưa người đi lao động tại Hàn Quốc, Quảng thu tiền, hồ sơ và đưa người lao động đi học nghề, khám sức khỏe và học ngoại ngữ. Trong các phi vụ lừa, được sự chỉ đạo của bố, Đinh Hồng Giang tự nhận là cán bộ văn phòng có kinh nghiệm của công ty xuất khẩu lao động, trực tiếp viết phiếu thu tiền, hồ sơ của người lao động. CQĐT xác định, hai bố con Quảng-Giang, thông qua nhiều “chân rết” đã lừa đảo của 68 người lao động với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Cho đến khi bị bắt, bộ ba lừa này chưa đưa được trường hợp nào đi xuất khẩu lao động.
Minh Hà