Mạnh tay trị nạn cờ bạc trong mùa Covid-19

ANTD.VN - Sau 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, hàng loạt các vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn đã bị lực lượng Công an cả nước điều tra, xử lý. Có những vụ đánh bạc hết sức tinh vi, xảo quyệt, nhiều tầng lớp canh gác nhưng ruốt cuộc vẫn bị Cơ quan Công an triệt xóa thành công. Điều này là minh chứng rõ nhất cho thái độ và quyết tâm “chống dịch nhưng không lơ là công tác công an” mà Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo.

Khoét núi đào hầm lập sòng cờ bạc

Xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc với địa hình hầu hết là đồi, núi, bán sơn địa. Những ngọn đồi ở khu vực trong xã thường chẳng mấy khi có người đặt chân đến bởi đất đá cằn cỗi, khó khăn cho việc canh tác, sản xuất. Nhưng đối với những “con bạc” khát nước, đây lại là địa điểm lý tưởng để chúng tổ chức đánh bạc sát phạt nhau.

Là một đối tượng có máu cờ bạc ở địa phương, Nguyễn Xuân Trường (40 tuổi, ở xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô) đã chọn một quả đồi vắng trong xã để làm nơi tổ chức đánh bạc. Nhằm che mắt lực lượng Công an và người dân trong làng ngoài xã, Trường nói sẽ cải tạo quả đồi này để làm du lịch, trồng cây, kiêm sản xuất nông lâm thủy sản nhằm phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, đó chỉ là bức bình phong nhằm che mắt người dân.

Hàng chục đối tượng đánh bạc trong hầm kiên cố đã bị lực lượng Công an bắt quả tang

Đối tượng đã thuê công nhân đào hầm, xây dựng kiên cố hệ thống đường hầm quanh khu đồi như một pháo đài bất khả xâm phạm. Đường vào hầm bí mật heo hút trong vườn nhà với hệ thống cửa ra vào 3 lớp kiên cố bằng sắt thép. Khi các con bạc đến địa điểm này đánh bạc, xe họ đi sẽ được để rải rác ở nhiều nơi khác nhau là những khu vườn kín đáo, cây cối rậm rạp nhằm tránh sự phát hiện của người dân địa phương.

Trường tự tin, với hệ thống hầm hào được bố trí tinh vi như trên, những con bạc vào đây sẽ được an toàn tuyệt đối, bản thân y sẽ thu về rất nhiều tiền bảo kê, tổ chức đánh bạc mà rất khó lực lượng Công an hay người dân có thể phát hiện ra, triệt xóa. Những tính toán của đối tượng đã không qua được lực lượng trinh sát của Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi thu thập và củng cố tài liệu trinh sát, đúng 15h ngày 14-4, CAH Sông Lô đã đột kích nhanh như chớp vào căn hầm bí mật được xây dựng trên ngọn đồi vắng này. Trong căn hầm sâu dưới lòng đồi, núi này, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt quả tang 27 đối tượng đang có hành vi sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài, xóc đĩa…ăn tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ được tang vật gồm gần 60 triệu đồng, 1 ôtô, 11 xe máy các loại và các dụng cụ đánh bạc.

Dù không đào hầm tinh vi với nhiều lớp cửa thép kiên cố như đối tượng Trường ở Vĩnh Phúc, các “con bạc” khác cũng thường tổ chức đá gà ăn tiền ở những nơi khuất vắng người qua lại, thậm chí là trong rừng. Hàng chục đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền ở các tỉnh như Thanh Hóa, An Giang...đã bị Cơ quan Công an bắt giữ trong đầu tháng 3 vừa qua. Thậm chí, có nhiều đối tượng còn chơi ở những khu vực khá vắng vẻ, khó tiếp cận như ở đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chống dịch không lơ là đấu tranh tội phạm

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam cũng phát hiện và bắt giữ ổ nhóm hàng chục đối tượng tổ chức đánh bạc trong khu rừng phòng hộ trên địa bàn. Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn trên do Trần Tuyết Băng Sơn (SN 1986, ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) cùng một số đối tượng khác cầm đầu tổ chức. Các đối tượng rất ranh ma khi lựa chọn khu vực rừng phòng hộ cạnh hồ Phú Ninh giáp ranh giữa xã Tam Xuân 2, Tam Thạnh của H. Núi Thành và xã Tam Ngọc của TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Mặc dù địa hình hết sức vắng vẻ, hiểm trở, xung quanh khu vực này là lòng hồ rộng lớn song lực lượng chức năng vẫn vây bắt được 41 đối tượng. Tang vật thu được tại chỗ là 400 triệu đồng, 49 xe máy, 6 ô tô cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Điều tra ban đầu cho thấy, hằng ngày, bắt đầu từ 11h - 2 giờ sáng ngày hôm sau, các con bạc đến tham gia “sát phạt đỏ đen” phải nộp tiền xâu 200 ngàn đồng/giờ và số tiền cá cược tại sòng bạc từ 50- 100 triệu đồng/ván.

Từ Bắc vào đến Nam, nhiều ổ nhóm, tụ điểm cờ bạc lớn đã bị lực lượng Công an triệt xóa 

Cùng với việc triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an nhiều địa phương đã đấu tranh triệt xóa được nhiều ổ nhóm đánh bạc với quy mô lớn. Đáng chú ý, không chỉ vi phạm pháp luật, các đối tượng này còn vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng về giãn cách xã hội, cấm tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19.

Thông tin với PV, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Trong những ngày cách ly xã hội để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, những con phố, ngõ xóm, khu vực công cộng vắng vẻ hơn. Đây cũng là thời điểm để một số đối tượng lợi dụng thực hiện các hoạt động phạm tội, đáng chú ý là tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy.

Với tinh thần chủ động, nắm chắc quy luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, quyết tâm không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh gia tăng hoạt động. Đồng thời cũng chủ động các phương án phòng chống dịch bệnh cho chính CBCS làm nhiệm vụ và đối tượng phạm tội trong suốt quá trình điều tra, phá án.

Trong vài ngày qua, nhiều vụ đánh bạc với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã bị Phòng CSHS cùng Công an các huyện triệt xóa. Bất chấp các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 12 đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Nguyễn Đăng Văn, 37 tuổi, ở phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn. Lực lượng Công an thu giữ tại chiếu bạc 112 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đăng Văn khai nhận tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau tại nhà và thu mỗi con bạc 300 nghìn đồng tiền vào cửa. Để đối phó với lực lượng Công an, Văn lắp hệ thống camera quan sát xung quanh và gia cố cửa, cổng kiên cố.