Manh mối từ những chiếc túi xách bỏ lại trước cổng chùa

ANTĐ - Ngày 9-9, cơ quan CSĐT – CAQ Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giam đối với Nguyễn Xuân Hùng, SN 1984, ở số 173, tổ 20 Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai để điều tra về tội “Cướp giật tài sản”.

Manh mối từ những chiếc túi xách bỏ lại trước cổng chùa  ảnh 1Đối tượng Hùng bị bắt giữ sau vài giờ đồng hồ gây ra vụ cướp giật túi xách của chị Duyên

Bị bắt sau vài giờ gây án

Ngày 3-9, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị Phạm Thị Duyên, SN 1990, quê Nam Trực, Nam Định về việc khoảng 12h cùng ngày, trên phố Giải Phóng, đoạn gần khu vực cổng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chị bị một nam thanh niên điều khiển xe máy, cướp giật chiếc túi xách (bên trong có một chiếc điện thoại iPhone6 và 8 triệu đồng), cơ quan CSĐT -CAQ Hai Bà Trưng đã khẩn trương tiến hành điều tra.

Sau khi rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Xuân Hùng. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã có giấy triệu tập Hùng. Tại đây, các trinh sát đưa ra các bằng chứng buộc Hùng phải thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật  túi xách của chị Phạm Thị Duyên trước đó vài giờ đồng hồ. Trước đó, Hùng điều khiển xe máy hiệu Honda Future F1, màu đen, BKS: 29H1 – 306.50 đến phố Giải Phóng, gần khu vực cổng trường Đại học Bách khoa Hà Nội thì phát hiện chị Duyên điều khiển xe máy Honda Lead hướng cùng chiều, đeo chiếc túi xách màu be sữa. Sau một hồi bám đuổi, Hùng bất ngờ giật chiếc túi xách của chị Duyên rồi tăng ga bỏ chạy theo hướng Giải Phóng - Đại Cồ Việt - Trần Đại Nghĩa - Đại La - Minh Khai. 

Đến ngõ Hưng Ký (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), Hùng dừng lại lục túi xách lấy được chiếc iPhone6 màu vàng và 2,7 triệu đồng. Sau đó, Hùng vứt túi xách bên cạnh thùng rác ở cổng chùa Hưng Ký và mang chiếc điện thoại đến cửa hàng trên phố Đại La bán cho anh Nghiêm Sỹ Tùng, SN 1976, ở Phương Liên, Đống Đa với giá 6,5 triệu đồng. 

Một điều tra viên cho biết, trước đó, cơ quan công an nhận được tin tố giác về việc thỉnh thoảng có những chiếc túi xách lạ được ai đó vứt trước cổng chùa Hưng Ký. Đáng nói, những túi xách da có giá trị, mới được sử dụng. Từ thông tin này, cơ quan công an đã bố trí lực lượng theo dõi và khoanh vùng đối tượng nghi vấn. 

Rình những phụ nữ sơ hở

Tiếp tục mở rộng vụ án, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Hùng còn khai nhận, chỉ trong thời gian ngắn (từ ngày 6-7 đến khi bị bắt), y đã gây ra 7 vụ cướp giật tài sản. Các bị hại được Hùng nhắm tới đều là phụ nữ đi xe máy, sơ hở trong việc cất giữ tài sản như túi xách, điện thoại, ví da…

Điển hình, 13h ngày 6-7, Hùng điều khiển xe Future F1 đến ngã tư Phố Vọng - Trường Chinh - Giải Phóng, phát hiện một phụ nữ đi xe máy Piaggio Liberty, đeo một túi xách da nên bám theo đến ngã ba Lê Thanh Nghị - Giải Phóng bất ngờ áp sát, giật chiếc túi xách rồi bỏ chạy theo hướng Giải Phóng - Trần Đại Nghĩa. Khi về đến cổng chùa Hưng Ký, Hùng dừng lại lục soát túi xách, lấy được 2,7 triệu đồng, rồi vứt  túi ở cổng chùa.

Tương tự, 14h ngày 30-7, Hùng điều khiển xe máy đến trước cửa khu đô thị Royal City, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, phát hiện thấy 2 phụ nữ chở nhau bằng xe máy và người phụ nữ ngồi sau để chiếc túi xách màu đen trên đùi. Hùng liền tăng ga áp sát, giật chiếc túi rồi tẩu thoát theo hướng Minh Khai. Về đến cổng chùa Hưng Ký, Hùng lục soát lấy được 2,1 triệu đồng, còn chiếc túi xách Hùng vứt lại trước cửa chùa. Ngoài các vụ việc trên, trong các ngày 16-7, 5-8, 9-8, 26-8 và 31-8, Hùng đã cướp giật tài sản của các bị hại đều là phụ nữ tại các khu vực: Trường Chinh – Tôn Thất Tùng; trước cổng Parabol Đại học Bách khoa (mặt phố Giải Phóng); ngã tư Vọng - Giải Phóng.

Cơ quan CSĐT – CAQ Hai Bà Trưng thông báo, ai là bị hại trong các vụ án trên đề nghị đến Đội CSHS – CAQ Hai Bà Trưng, số 95 Lê Đại Hành trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Liên hệ theo số điện thoại: 043.9396630 hoặc 0928279666, gặp đồng chí Thắng.

* Tên bị hại đã được thay đổi