Mại dâm trong nhà nghỉ Ngọc Huyền

(ANTĐ) - 14h30 ngày 20-9-2007, các trinh sát Đội Phòng chống tệ nạn xã hội - Buôn bán phụ nữ, trẻ em (Đội 2), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Ngọc Huyền, ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, đã phát hiện và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm tại các phòng 203, 204.

Mại dâm trong nhà nghỉ Ngọc Huyền

(ANTĐ) - 14h30 ngày 20-9-2007, các trinh sát Đội Phòng chống tệ nạn xã hội - Buôn bán phụ nữ, trẻ em (Đội 2), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Ngọc Huyền, ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, đã phát hiện và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm tại các phòng 203, 204.

Gái mại dâm bị bắt giữ
Gái mại dâm bị bắt giữ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện hành vi môi giới hoạt động mại dâm của Nguyễn Đăng Khánh, SN 1987, trú quán tại Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh, hiện ở ngõ 189, đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên. Khánh khai nhận trong thời gian hành nghề “xe ôm” tại đường Nguyễn Văn Cừ, đã quen biết một số gái mại dâm thường thuê chở đi tiếp khách. Trưa 20-9, một người quen của Khánh có nhu cầu mua dâm đã điện thoại nhờ Khánh điều giúp cho 3 gái bán dâm. Khánh đã yêu cầu khách đến quán karaoke Thiên Thai, ở đường Nguyễn Văn Cừ.

Sau đó, Khánh gọi 2 gái mại dâm đưa tới quán Thiên Thai để gặp khách. Trên đường đi, Khánh “báo giá” với gái mại dâm là thu của khách 400.000 đồng/lượt bán dâm. 2 gái mại dâm đã đồng ý. Sau khi gặp khách làng chơi, Khánh đã đưa gái mại dâm tới nhà nghỉ Ngọc Huyền như đã thỏa thuận.

10 phút sau khi bắt quả tang hành vi môi giới hoạt động mại dâm của Nguyễn Đăng Khánh tại nhà nghỉ Ngọc Huyền, các trinh sát Đội 2 đã tiến hành kiểm tra quán karaoke Thiên Thai do Hoàng Bá Tuyến, SN 1967, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên làm chủ. Ngoài việc phát hiện, lập biên bản hoạt động kinh doanh karaoke không phép từ tháng 3-2007 đến nay của chủ quán, lực lượng công an đã đưa về trụ sở một số tiếp viên nữ người tỉnh ngoài để làm rõ.

 Hoàng Bá Tuyến khai có quan hệ với Nguyễn Đăng Khánh là do trước đây 2 người cùng làm nhân viên của một quán karaoke ở Hà Nội. Tuyến nhờ Khánh nếu có khách hát karaoke thì đưa tới quán Thiên Thai, Khánh sẽ được Tuyến trả 10% doanh thu.  Hoàng Bá Tuyến quy định, nếu nhân viên điều hành của quán hoặc Tuyến bảo đi bán dâm với khách thì gái mại dâm chỉ thu của khách 200.000 đồng, khi về không phải nộp tiền bán dâm. Đối với khách làng chơi, sau khi rời quán karaoke của Tuyến phải trả 100.000 đồng.

Thông qua những tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 21-9-2007, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đăng Khánh về hành vi môi giới mại dâm, xử lý hành chính 2 khách mua dâm, chuyển gái mại dâm tới Trại xã hội và tiếp tục làm rõ những vi phạm của nhà hàng karaoke Thiên Thai và nhà nghỉ Ngọc Huyền để xử lý.

Hà Trang