Luật pháp sẽ minh bạch...
(ANTĐ) - Phải “coi” trật tự an toàn giao thông hiện nay là một trận đánh lớn. Thiết lập được “trật tự” này, sẽ có tác động rất lớn không chỉ cho riêng lĩnh vực giao thông mà là “cửa mở” để xây dựng một xã hội trật tự xét về lâu dài.
Ai đã có dịp đến đất nước Singapore, mọi sự diễn ra trong trật tự, đó là văn hóa “xếp hàng” không thấy hiện tượng vội vã nào mà chen lấn. Chính xếp hàng đã giải quyết được mọi khâu ách tắc ở mọi khâu trong cuộc sống.
Ông cha ta có câu nói rất hay: “Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây...”. Nhưng để làm được việc đó phải bằng pháp luật, các cán bộ Nhà nước thực thi pháp luật phải gương mẫu và công bằng trong xử phạt, không có lý nào người Cảnh sát giao thông chỉ phạt những anh đi ôtô, xe máy sang trọng mà bỏ qua lỗi cho người đi bộ, đi xe đạp cà tàng khi họ phạm luật trắng trợn.
Cần xử phạt triệt để và công bằng với mọi đối tượng, mọi phương tiện giao thông khi vi phạm Luật giao thông (Ảnh: Minh Quân) |
Việc bình đẳng trong pháp luật, người dân Singapore bây giờ tự hào nói rằng “được như ngày nay họ đã trải qua thời kỳ hà khắc của pháp luật”.
Còn ở ta, việc xử phạt thường nhằm vào người dân, còn các cơ quan chức năng, các cán bộ thi hành luật pháp không làm tròn trách nhiệm, nhiều lỗi vi phạm công khai thì không thấy ai phạt và phạt như thế nào?
Ví dụ như ông “Giao thông công chính” cứ đào đường, làm đường dở dang rồi lại bỏ; cắm biển, dựng đèn giao thông không hợp lý, bị dư luận chê bai, một thời gian sau lại thay đổi, tốn kém tính bằng tiền tỷ, vậy mà chẳng thấy nhắc nhở gì.
Anh Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông cớ gì không chốt chặt ở những ngả giao thông phức tạp lại cứ chọn những “cái bẫy vô lý” của biển báo giao thông để làm luật. Vậy nên trật tự an toàn giao thông vẫn còn phức tạp.
Vậy để trật tự giao thông được thiết lập xin có mấy đề nghị:
- Xử phạt triệt để và công bằng với tất thảy mọi đối tượng, mọi phương tiện tham gia giao thông khi vi phạm Luật Giao thông; Nhà nước cũng nên xử những cơ quan, cán bộ chức năng Nhà nước không làm tròn trách nhiệm được giao. Dù là cố ý hoặc do trình độ yếu kém làm rối trật tự, ùn tắc giao thông, lãng phí tiền của của Nhà nước.
- Sớm cải cách mạnh mẽ việc phân công trách nhiệm và rõ ràng hơn về quản lý giao thông, các phương tiện giao thông giữa Bộ Giao thông Vận tải với Bộ Công an.
- Cải tiến cách xử phạt và cách nộp phạt hiện nay bằng việc trang trí kỹ thuật tiên tiến thay cho cách làm thủ công viết hóa đơn và thu tiền tại chỗ.
Phải lấy việc phạt tiền là chủ yếu, theo hình thức tăng nặng lỗi vi phạm và sự chây ỳ nộp phạt; Để làm việc này nên chuyển hẳn hoặc giao thêm chức năng thanh tra giao thông bằng việc thanh tra những lỗi vi phạm giao thông, theo dõi đôn đốc, nộp phạt và quản lý tiền phạt; là đầu mối gom tiền nộp phạt chuyển về Kho bạc Nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính.
Xuân Liễu