Lừa đi làm lương cao, bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm

ANTD.VN -Ngày 15-8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vui (29 tuổi), trú tại xã An Tường, TP Tuyên Quang về hành vi “Mua bán người”.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, đối tượng Vui từng sang Quảng Đông, Trung Quốc làm công nhân một nhà máy. Tại đây, Vui quen biết một số người lao động tại địa phương trong đó có Nguyễn Thị Ngân là người Việt Nam. Do Vui là lao động bất hợp pháp nên bị Công an Trung Quốc trục xuất về nước.

Đối tượng Vui

Sau khi về nước, Vui thường xuyên liên lạc với  Ngân qua mạng xã hội zalo. Vào đầu tháng 6-2017, Ngân nhắn tin bảo Vui tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán.

Tại Tuyên Quang, Vui gặp Nguyễn Thị K và nói đưa đi làm chỗ lương cao. Do gia đình đang khó khăn, lại cả tin nên chị K đồng ý đi theo Vui.

Ngày 6-6, Vui đưa chị K đón xe khách đến bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, sau đó cả hai lên xe khách  ra Móng Cái, Quảng Ninh. Tại đây, Vui nhắn tin bảo Ngân cho người ra đón chị K. Khoảng 5 phút sau, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đến đón cả Vui và K vượt biên sang Trung Quốc.

Sáng 7-6, Vui nhận số tiền 250 NDT do Ngân đưa rồi trốn về Việt Nam, bỏ lại K bên Trung Quốc. Chị K đã bị Ngân ép đi bán dâm nhiều lần cho khách. Sau một thời gian, chị K trốn về Việt Nam và đã đến cơ quan Công an trình báo.

Về phía Vui khi biết chị K đã về nhà, Vui đến gia đình xin nạn nhân tha thứ, bồi thường 20 triệu đồng. Tuy nhiên, trước hành vi vi phạm pháp luật của Vui, cơ quan Công an đã thực hiện lệnh bắt giam đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.