Lừa đảo hơn nửa tỷ đồng, trốn đi làm ‘xe ôm’

ANTD.VN - Trả lại 200 triệu đồng trong tổng số hơn nửa tỷ đồng đã nhận, Hiền trốn một mạch và mưu sinh bằng nghề ‘xe ôm”.

Ngày 22-5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Hà Xuân Hiền (SN 1963, trú tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên), đối tượng trốn quyết định truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Hà Xuân Hiền

Theo CQĐT, lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông Minh (trú tại huyện Vân Đồn), đối tượng Hiền tự khoe có khả năng “chạy việc” cho con ông Minh vào làm ở cơ quan nhà nước. Qua đó, Hiền đã nhận của ông Minh 550 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó thấy Hiền thực hiện được cam kết và bị ông Minh nhiều lần giục đòi lại số tiền trên. Khất lần mãi, Hiền cũng trả lại được cho ông Minh 200 triệu đồng, rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ tháng 12-2017.

 Tiếp nhận thông tin sự việc và tổ chức điều tra, ngày 18-12-2017, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Xuân Hiền để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 28-12-2017, CQĐT đã ra quyết định truy nã đối với Hà Xuân Hiền.

Kiên trì theo sát thông tin tung tích đối tượng, trưa ngày 22-5, tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Hà Xuân Hiền tại khu vực phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long. Kẻ lừa đảo bị bắt khi đang hành nghề “xe ôm”.