Lừa bạn, “mượn” xe tự lái đi cầm cố

ANTĐ - Hôm nay (5-12) cũng là ngày thứ 3, Nguyễn Trung Phong, SN 1977, trú tại huyện Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (Hà Nội) nằm trong nhà tạm giữ của cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh.

Phong bị bắt khẩn cấp về các hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Thật trớ trêu khi nạn nhân các vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do Phong gây ra lại chính là những người bạn của đối tượng này.

Ngày 6-10-2010, Phong nhờ anh Nguyễn Xuân Th, ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh thuê giúp 1 chiếc ôtô tự lái nhãn hiệu Lacetty của Công ty Cổ phần thiết kế xây dựng và vận tải Đông Hà Nội (Công ty Đông Hà Nội). Thấy bạn kể lể vì đang gặp khó khăn về tài chính trong làm ăn, anh Th mủi lòng đã chấp thuận. Sau khi nhận xe do anh Th thuê giúp, Phong mang đến xã Tiến Xuân, huyện Thạnh Thất (Hà Nội) cầm cố lấy 270 triệu đồng chi tiêu cá nhân hết.

 

Đối tượng Phong

Trước khi gây ra vụ việc trên, Phong đã lợi dụng một người bạn khác để gây ra vụ lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu do lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ CAH Đông Anh cung cấp, trước đây Phong từng sở hữu 1 chiếc xe ôtô Toyota Camry.

Do cần tiền tiêu xài, Phong đã thế chấp chiếc xe này cho Ngân hàng Nông nghiệp Đông Anh để vay tiền. Ngân hàng đã giữ lại giấy đăng ký, nhưng vẫn giao xe cho Phong sử dụng. Phong đã mang xe đến huyện Thạch Thất cầm cố lấy 200 triệu đồng. Khi ngân hàng yêu cầu mang xe thế chấp đến kiểm tra, Phong đã “mượn” chiếc xe Lacetty của một người bạn là anh Đào Thanh T, ở xã Xuân Canh, huyện Đông Anh để thế chấp lấy lại chiếc xe Toyota Camry rồi đem bán.

Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đang tiếp tục làm rõ thêm hành vi phạm tội của Phong.