Lừa bạn gái lên chùa để trộm cắp xe ​

ANTD.VN - Ngày 12-2, CAH Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, cho biết, đã bắt đối tượng Phạm Duy Đồng (22 tuổi), trú tại thôn Bái Hạ, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, Phạm Duy Đồng và chị P.T. M. (25 tuổi), trú tại TP Nam Định quen nhau qua mạng xã hội sau đó đã rủ nhau đi chơi và được chị M đồng ý.

Phạm Duy Đồng hẹn đến đón chị M. rủ nhau đi chơi bằng xe máy BKS 18B1-743.68 của chị M. Khi đến xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, cả 2 vào gửi xe tại khu vực trông giữ xe chùa Bái Đính để vào tham quan.

Trong lúc gửi xe, Phạm Duy Đồng đã nhanh tay cầm luôn vé xe và giấy tờ cùng chìa khóa xe. Lợi dụng lúc chị M. đang mải mê chiêm ngưỡng thắng cảnh, Đồng đã lẻn xuống lấy xe máy của chị M rồi mang đi bán lấy 30 triệu đồng.

Sau đó, chị M bị bỏ rơi đã tưởng bạn trai bị mất tích, gọi điện thoại không nghe máy. Khi chị M đến nhà gửi xe hỏi thì biết Đồng đã lấy xe máy đi từ lâu.

Biết bị bạn trai lừa, chị M đã trình báo CAH Gia Viễn bắt giữ Đồng ngay sau đó.