Lột hết quần áo để hiếp dâm nhưng bất thành, quay sang cướp của

ANTĐ - Cởi hết y phục, lấy áo che mặt, từ phía sau, Nguyễn Văn Thương (SN 1986, trú ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) lao tới vật chị H. xuống hiếp dâm nhưng không thành. Thương liền giật sợi dây chuyền vàng 18K trên cổ và lục túi quần chị H lấy hơn 1,4 triệu đồng rồi bình thản đi về nhà.

Theo cáo trạng, sáng 1-2-2014, Thương và Trương Đình Long (ở cùng thôn) đến bãi biển thôn 5, xã Xuân Hải để đào con chép (một loài hải sản). Tại đây, thấy chị H. đang đào chép, nên Thương đến lân la hỏi chuyện: “Bà đi một mình hả, đi ngõ nào?”, chị H. trả lời: “Ừ, đi ngõ hướng Lăng Ông”. 

Khi đang trên đường về nhà được khoảng 50m, Thương bảo Long về trước, còn mình xuống thôn Hòa An để đi biển. Sau đó, Thương quay lại chỗ cũ thấy chị H. vẫn đang đào chép tại bãi biển. Thú tính nổi lên, Thương đến bụi cây gần đó cởi hết y phục, lấy áo che lên mặt rồi chạy đến từ phía sau, dùng tay kéo vai, vật ngã, đè lên người thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. 

Bị tấn công đột ngột, chị H. hô hoán kêu cứu thì bị Thương đe dọa sẽ bóp cổ chết. Sau đó, Thương tiếp tục dùng vũ lực đòi chị H. cho giao cấu, nhưng bị chị H. chống cự quyết liệt nên không thực hiện được. Bất ngờ thấy trên cổ chị H có đeo một sợi dây chuyền vàng 18K, Thương liền giật lấy, rồi lục túi quần chị này lấy 1,4 triệu đồng, bình thản đi về giấu dưới lớp cát phía sau nhà vệ sinh của gia đình. 

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu đã tiến hành điều tra và bắt giữ Thương, thu giữ toàn bộ tài sản đối tượng đã chiếm đoạt của chị H.

Đến ngày 7-2, chị H. phát đơn yêu cầu các ngành chức năng khởi tố vụ án, xử lý hành vi hiếp dâm, cướp tài sản đối với Thương.

Tại phiên tòa, Thương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, Hội đồng xét cử cho rằng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Theo đó, đã tuyên phạt y 3 năm tù về tội hiếp dâm, 3 năm tù về tội cướp tài sản, buộc phải bồi thường cho người bị hại 11.500.000 đồng.