Lối sống “bầy đàn” - vô vàn nguy cơ, hiểm hoạ

ANTĐ - Những vụ việc phạm tội do thanh thiếu niên tụ tập “bầy đàn” gây ra ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ phức tạp. Các chuyên gia tâm lý cho rằng, cơ quan chức năng và gia đình phải cùng phối hợp chặt chẽ để sớm ngăn chặn tình trạng này. 

Thời gian qua, những vụ việc phạm tội do thanh thiếu niên tụ tập “bầy đàn” gây ra ngày càng gia tăng về số lượng và độ phức tạp. Tiến sỹ Tâm lý Hoàng Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm tham vấn sức khỏe tâm thần trẻ vị thành niên cho rằng,  phải có biện pháp ngăn chặn ngay tình trạng này để tránh những ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT…

Lối sống “bầy đàn” - vô vàn nguy cơ, hiểm hoạ ảnh 1

- Theo bà, đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này?

Tiến sỹ Hoàng Cẩm Tú: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng quan hệ “bầy đàn” xuất phát từ thói quen thích hưởng thụ nhưng lười lao động, lối sống lệch lạc, nhu cầu tình dục bệnh hoạn của một số bạn trẻ. Bên cạnh đó, hầu hết các đối tượng này đều thiếu sự chăm lo, dạy dỗ, quan tâm của gia đình. Nhiều em có hoàn cảnh gia đình phức tạp, không hạnh phúc nên bị kẻ xấu rủ rê bỏ nhà sống “bầy đàn”. Có thể nói, đây là biểu hiện của lối sống buông thả, là nguyên nhân gây ra những vụ án nghiêm trọng, làm lây lan những căn bệnh xã hội…

- Dấu hiệu cụ thể để nhận biết nhóm đối tượng này?

- Trẻ sống bầy đàn thường đi thành từng nhóm, tụ tập quán xá ăn uống nhậu nhẹt, đêm ngủ ở những địa điểm không cố định, lúc thì ở nhà nghỉ, khi chui lủi trong các ngôi nhà hoang, nhà xây thô chưa có người đến ở… Khi có tiền, các đối tượng thường kéo nhau đến các quán net để chơi game, “chơi” ma túy… Những nhóm này thường không khó để nhận diện vì nếu không “tóc xanh tóc đỏ” thì cũng khuyên tai khuyên mũi, dáng vẻ bất cần đời, ngổ ngáo, ăn mặc xộc xệch vì thiếu sự chăm sóc của gia đình…  

- Vậy hậu quả của lối sống này là gì?

- Việc sống “bầy đàn” đòi hỏi chi phí khá cao do nhu cầu ăn uống, hút hít, chơi game... Do vậy, khi hết tiền, các thành viên trong nhóm sẵn sàng lên kế hoạch trộm cắp, cướp giật, thậm chí gây trọng án. Bên cạnh đó, quan hệ tình dục “bầy đàn” ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mỗi cá nhân, làm tăng nguy cơ lây truyền các căn bệnh xã hội và mang thai ngoài ý muốn…, dẫn đến việc thoái hóa nòi giống do nguy cơ mang bệnh của những đứa trẻ ra đời từ mối quan hệ hỗn tạp. Quan hệ “bầy đàn” cũng rất dễ làm phát sinh mâu thuẫn, ghen tuông do mối quan hệ phức tạp, chồng chéo của những thành viên trong nhóm dẫn đến xô xát, thậm chí chém giết lẫn nhau… Quan hệ này cũng tác động tiêu cực đến tâm lý đối tượng. Thực tế đã cho thấy, sau một thời gian sống “bầy đàn”, có người ngày càng “nghiện” lối sống thác loạn này, nhưng có người lại tỏ ra bất cần, trầm cảm, chán sống, có nhiều lệch lạc về hành vi, nhận thức… 

- Theo bà, cần phải tiến hành các giải pháp nào để hạn chế tình trạng trên?

-  Để các bạn trẻ có lối sống lành mạnh thì bên cạnh sự giáo dục của nhà trường, sự phối hợp quản lý của các cơ quan chức năng thì gia đình vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Lối sống chuẩn mực của cha mẹ, sự gắn kết chặt chẽ, quan tâm giám sát thường xuyên giữa các thành viên trong gia đình chính là cơ sở hình thành nhân cách cá nhân. Các nhà trường cần tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật để các em thấy rõ hành vi nào là vi phạm pháp luật. Mặt khác, các cơ quan chức năng cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ từ mối quan hệ “bầy đàn” và có chế tài xử lý nghiêm khắc hơn với những đối tượng phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức.

- Bà có lời khuyên gì dành cho các bậc phụ huynh trong việc bảo vệ con mình trước lối sống “bầy đàn”?

-  Đáng buồn là có những phụ huynh khi phát hiện con em mình có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đã không những không phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm vụ việc, giáo dục, uốn nắn trẻ kịp thời mà còn bao che, dung túng khiến trẻ không nhận ra khuyết điểm nên khả năng tiếp tục mắc những sai lầm lớn hơn là rất cao… Do vậy, để bảo vệ con em mình, các bậc cha mẹ hãy luôn yêu thương con một cách sáng suốt. Hãy làm bạn với con, giúp chúng trang bị những kỹ năng sống cần thiết, rèn luyện bản lĩnh vững vàng, tránh bị đám đông dụ dỗ, lôi kéo…