Lời khai ban đầu của đối tượng đâm chết giám đốc vì nghi vợ ngoại tình

ANTD.VN -Vì nghi ngờ vợ ngoại tình, đối tượng Nam âm thầm theo dõi, gắn định vị vào xe máy. Khi thấy vợ ngồi trên xe của một giám đốc doanh nghiệp, đối tượng lao tới đâm chết người này rồi bỏ trốn, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 29-3, Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này đã bàn giao nghi phạm Hoàng Đình Nam (56 tuổi) trú khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra hành vi "Giết người".

Được biết, đối tượng Nam hiện đang làm nghề thợ may, còn nạn nhân là ông Bùi Hữu Thành Đồng (SN 1954) giám đốc một công ty tư nhân, trú tại thị trấn Nam Đàn. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận một số thông tin ban đầu như nghi vợ ngoại tình rồi theo dõi, gắn định vi vào xe máy rồi mai phục để ra tay.

Lời khai ban đầu của đối tượng đâm chết giám đốc vì nghi vợ ngoại tình ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Như đã đưa tin vào khoảng 14h chiều 28-3, ông Đồng lái xe ô tô con hiệu Hyundai Santafe đến khu vực gửi xe của một bãi giữ xe ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.

Khi vừa mở cửa xe, cho một người phụ nữ sau này được xác định là cô giáo Trần Thị H. (SN 1978) phó hiệu trưởng một trường mầm non ở huyện Nam Đàn (cô H. là vợ của đối tượng Nam) trong xe bước xuống thì ông bị Nam dùng dao đâm trúng.

Lời khai ban đầu của đối tượng đâm chết giám đốc vì nghi vợ ngoại tình ảnh 2

Nơi chiếc xe ô tô của nạn nhân lao vào sau khi bị Nam đâm

Sau cú đâm, chiếc xe ô tô lao tới trúng gốc cây, ông Đồng tử vong, riêng cô H cũng bị thương ở mặt. Sau đó, Nam đã bỏ trốn khỏi hiện trường rồi đến cơ quan công an huyện Nam Đàn đầu thú.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ đối tượng để điều tra vụ án.