Loại bỏ mọi điều kiện hình thành tội phạm có tổ chức

(ANTĐ) -Nhằm đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô, trong những tháng đầu năm 2008, các lực lượng Công an Hà Nội đã tập trung triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, loại trừ mọi điều kiện phát sinh và hình thành tội phạm có tổ chức.

Loại bỏ mọi điều kiện hình thành tội phạm có tổ chức

(ANTĐ) -Nhằm đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô, trong những tháng đầu năm 2008, các lực lượng Công an Hà Nội đã tập trung triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, loại trừ mọi điều kiện phát sinh và hình thành tội phạm có tổ chức.

Đánh rắn giập đầu

Cuối tháng 1-2008, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã khám phá chuyên án trinh sát, bắt giữ ổ nhóm tội phạm gồm hàng chục đối tượng chuyên cưỡng đoạt tài sản trên sông Hồng, địa phận Chèm, huyện Từ Liêm, do Đỗ Mạnh Báu, tức Báu “cửu” cầm đầu. Thủ đoạn gây án của Báu “cửu” cùng đồng bọn là núp dưới danh nghĩa công ty TNHH chuyên cứu hộ, cứu nạn để cưỡng đoạt tiền của các chủ tàu, thuyền qua lại khúc sông Hồng thuộc địa phận Chèm (Từ Liêm).

Chúng dùng thuyền nhỏ gắn máy và lấy cớ chỉ dẫn luồng lạch trên sông Hồng để ép các chủ tàu, thuyền chở hàng hóa phải nộp tiền mãi lộ một cách ngang nhiên, trắng trợn. Ai không tuân theo sẽ bị ổ nhóm tội phạm này chửi bới, đe dọa hòng lung lạc ý chí phản kháng của họ. Sau một thời gian kiên trì tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ trinh sát, ngày 23-1-2008, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã tổ chức mật phục, bắt quả tang Báu “cửu” cùng đồng bọn đang hoạt động cưỡng đoạt tiền của một tàu chở hàng tại đoạn sông Hồng, địa phận Chèm, huyện Từ Liêm.

Trấn áp mạnh tội phạm hình sự, không để hình thành tội phạm có tổ chức
Trấn áp mạnh tội phạm hình sự, không để hình thành tội phạm có tổ chức

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Báu “cửu” cùng 6 tay chân thân cận của hắn, làm rõ nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản do chúng gây ra. Việc khám phá ổ nhóm tội phạm này đã khép lại quá khứ hãi hùng của các chủ tàu, thuyền chuyên chở hàng hóa qua lại khúc sông Hồng, địa phận Chèm (Từ Liêm).

Do tập trung nắm chắc những diễn biến hoạt động của các loại tội phạm và chủ động đấu tranh, CAQ Hoàn Kiếm đã khám phá đường dây tội phạm hoạt động mua bán trẻ sơ sinh và trẻ sắp sinh, bắt khẩn cấp 4 đối tượng. Theo đánh giá của các cán bộ trực tiếp điều tra, làm rõ vụ án, đây là thủ đoạn hoạt động mới, rất tinh vi của tội phạm. Chúng đã dụ dỗ các bà mẹ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các tỉnh vùng đồng bằng, trung du, miền núi, trình độ dân trí thấp, thiếu hiểu biết về xã hội để mua và đặt mua trẻ sơ sinh với giá từ 3-8 triệu đồng/cháu. Sau đó, chúng mang “hàng sống” sang Trung Quốc để bán cho bọn “buôn người” kiếm lời.

Chủ động phòng ngừa

Theo đánh giá của lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội, trong những tháng đầu năm 2008, hoạt động của các ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, đối tượng côn đồ hung hãn, đối tượng tỉnh ngoài, thanh - thiếu niên hư, người chưa thành niên tụ tập trong các băng ổ nhóm tội phạm diễn biến phức tạp. Điển hình như ổ nhóm côn đồ hung hãn, cố ý gây thương tích gồm các đối tượng ở Hà Giang và Thái Bình tụ lại với nhau, về Hà Nội dùng dao kiếm gây thương tích nặng cho nhiều người tại phố Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng. Khi bị lực lượng công an phát hiện, bao vây truy bắt, ổ nhóm tội phạm này đã ngoan cố chống lại.

Vừa qua trên địa bàn thành phố đã xuất hiện một ổ nhóm đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để trộm cắp tài sản hết sức tinh vi. Thủ đoạn của chúng là vào các ngân hàng theo dõi khách hàng đi ôtô đến rút tiền là bám theo. Dọc đường, khi xe ôtô của người bị hại gặp đèn đỏ dừng lại là chúng áp sát, dùng chông tự tạo rải vào lốp sau làm xịt lốp xe ôtô. Khi người bị hại xuống thay lốp xe, chúng lợi dụng thời cơ để trộm cắp tiền, tài sản để trong xe ôtô. Do đã có những kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh từ trước, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã phát hiện và triệt phá ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia này, đề nghị cơ quan chức năng trục xuất vĩnh viễn 5 đối tượng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

“Thông qua việc tập trung triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, vừa qua các lực lượng Công an Hà Nội đã phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm. Loại trừ mọi điều kiện phát sinh và hình thành tội phạm có tổ chức” - Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội khẳng định và nêu rõ tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm không xảy ra những vụ việc phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Trong những tháng đầu năm 2008 lực lượng Công an Hà Nội đã tập trung triệt phá 240 ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, bắt 695 đối tượng và triệt phá 196 ổ nhóm, bắt 730 đối tượng tệ nạn xã hội.

Hồng Tuấn