Lơ lửng án treo vẫn buôn hàng cấm

ANTD.VN - Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức kiểm tra và bắt giữ đối tượng buôn bán, tàng trữ 4.180 bao thuốc lá loại 555 nhập lậu...

Ngày 17-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đức Ninh (SN 1985, trú tại thôn Nhân Hòa, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm.

Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Xuân phát hiện kho tàng trữ số lượng lớn thuốc lá nhập lậu

Trước đó, tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Xuân bất ngờ kiểm tra kho tập kết hàng hóa ở thôn Tràm, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thuốc lá ngoại loại 555 có dấu hiệu nhập lậu.

Đối tượng Nguyễn Đức Ninh  cùng số tang vật

Bước đầu, chủ số hàng hóa này là Nguyễn Đức Ninh không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô thuốc lá. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định trong 10 thùng giấy chứa 4.180 bao thuốc lá ngoại do nước ngoài sản xuất.

Thuốc lá 555 nhập lậu bị thu giữ

Đội Cảnh sát kinh tế, Công an Thanh Xuân đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ lô hàng. Căn cứ các tài liệu chứng cứ và lời khai của đối tượng, Công an quận Thanh Xuân đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, Nguyễn Đức Ninh có 1 tiền án về tội đánh bạc, được hưởng án treo, đang trong thời gian thử thách.