Lộ đường dây sản xuất vé giả trận đấu Việt Nam - Thái Lan

ANTD.VN - Chiều 19-11, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phát hiện một đường dây sản xuất vé giả xem trận Việt Nam - Thái Lan rồi mang ra tiêu thụ.

Trước đó, như tin ANTĐ đã đưa, tối 18-11, qua tuần tra kiểm soát, cơ quan công an phát hiện Lê Thị Liên (SN 1982) trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội và Hoàng Thành Trực (SN 1966) trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội đang tiêu thụ 6 vé giả trận Việt Nam - Thái Lan.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm ghi lời khai Bùi Văn Kiên

Sau đó, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục phát hiện Bùi Văn Kiên (SN 1970) trú tại xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội cũng rao bán một số lượng lớn vé. Tổng số vé Kiên rao bán là 846 vé. Qua giám định xác định toàn bộ là vé giả.

Tại cơ quan công an, Kiên khai đã thuê Nguyễn Khắc Ấn (SN 1968) trú tại phố Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP Hà Nội; Nguyễn Đình Chiến (SN 1991) quê huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) sản xuất vé giả.

Kiên đã thuê Nguyễn Khắc Ấn và Nguyễn Đình Chiến sản xuất vé giả

Cơ quan công an đã thu giữ máy tính, máy in cùng các bản phôi vé trận bóng giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào tối nay trên sân Mỹ Đình. Tổng số vé giả bị thu giữ tại nhà Nguyễn Khắc Ấn là 852 vé. Tại cơ quan công an các đối tượng khai bán vé ra thị trường giá từ 1,5-3 triệu đồng/cặp.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.