Lộ diện sau 19 năm trốn truy nã

ANTĐ - Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Mạnh (SN 1955) hiện ở địa chỉ 5C28 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội đã đổi hổ khẩu, lẩn trốn hình phạt của pháp luật suốt 19 năm trời. Sáng 26/9, được sự vận động của CAP Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, đối tượng đã ra đầu thú, nhận hình phạt từ 19 năm trước của mình.


Lệnh truy nã từ 19 năm trước


Thông qua công tác quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn, lực lượng công an phường Thượng Đình phát hiện một đối tượng có hộ khẩu thường trú tại 111 Tập thể nhà máy công cụ số 1, phường Thượng Đình, quận Đống Đa, Hà Nội bị CAQ Hoàn Kiếm ra lệnh truy nã từ năm 1992. Chỉ huy CAP đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho Đại úy Hoàng Mạnh Thắng trực tiếp tổ chức xác minh các thông tin, tài liệu liên quan tới đối tượng này. Tuy nhiên, quãng thời gian 19 năm đã khiến mọi "dấu vết" của đối tượng đều trở nên mờ mịt.

 

Chỉ khoảng 1 tuần trước, Đại úy Hoàng Mạnh Thắng bất ngờ phát hiện địa chỉ hộ khẩu thường trú trên trùng với hộ khẩu thường trú của một người đến CAP xin xác nhận làm CMND. Từ đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát tìm hiểu được, người đến làm CMND là cháu của đối tượng Ngô Văn Mạnh và lần ra địa chỉ nhà của đối tượng tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Theo người dân xung quanh cho biết, Mạnh thường xuyên cư trú tại đây và hành nghề tự do nên rất ít khi có mặt tại nhà.

 

Tối 25/9, được biết, đối tượng đã trở về sau thời gian làm ăn xa nhà, lực lượng CAP Thượng Đình đã đến vận động và đưa Mạnh về trụ sở CAP để làm rõ.

 

Đối tượng Hoàng Văn Mạnh tại cơ quan điều tra


Thừa nhận hành vi phạm tội, đối tượng Hoàng Văn Mạnh khai nhận, sau khi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền của những người cùng hùn vốn kinh doanh, Mạnh đã bỏ trốn, nhanh chóng nhập hộ khẩu thường trú tại ngõ 10 phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội. Đến giờ, bản thân đối tượng cũng chưa hết ngỡ ngàng vì nghĩ rằng tội danh đó đã "chìm sâu" cùng năm tháng.

 

Lực lượng CSĐT, CAP Thượng Đình và CAQ Thanh Xuân đang chuyển hồ sơ của đối tượng về CAQ Hoàn Kiếm để xử lý theo đúng pháp luật.