Lộ diện cô gái sử dụng ma túy cùng bạn trai tại chung cư ở Hà Đông

ANTD.VN - Khi cảnh sát kiểm tra, trong căn hộ chung cư không chỉ có mình Lê Văn Vương mà còn có một cô gái mà Vương rủ về để cùng sử dụng ma túy.

Như Báo An ninh Thủ đô đã đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hà Đông vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Vương (SN 1992, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 0h30 phút ngày 10-4, Công an phường Dương Nội phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Hà Đông kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang tại trước cửa phòng 703, CT7H, khu đô thị mới Dương Nội, quận Hà Đông đối tượng Lê Văn Vương có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mua số ma túy với giá khoảng 60 triệu đồng về sử dụng, Vương còn rủ thêm bạn là Lê Thị Liên đến chơi cùng

Kiểm tra trong căn hộ trên, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 32 túi nilon chứa chất bột màu trắng ghi ký hiệu M1, 83 viên nén ghi ký hiệu M2, 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng ký hiệu M3, 1 cân điện tử, 1 đĩa sứ trên bề mặt dính chất bột màu trắng, 1 thẻ cứng và tờ tiền cuộn đều dính ma túy. Kết quả giám định cho thấy, số bột trắng và viên nén đều là ma túy tổng hợp, ketamin.

Ngoài ra, trong căn hộ trên, cảnh sát còn phát hiện sự có mặt của đối tượng Lê Thị Liên, SN 1990, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Tại cơ quan công an, Vương khai nhận, đã nghiện ma túy hơn 1 năm trở lại đây. Số ma túy trên được Vương mua của một người quen xã hội không rõ nhân thân, lai lịch ở khu vực thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội với giá khoảng 60 triệu đồng để mang về sử dụng. Khi có “hàng”, Vương rủ thêm bạn là Lê Thị Liên đến chơi cùng. Bản thân Liên cũng nghiện khoảng nửa năm trở lại đây.

Đối tượng Vương đã có 1 tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản.