Lộ diện chủ mưu vụ đánh ghen tại Yên Phong, Bắc Ninh

ANTD.VN - Cơ quan công an đã xác định được chủ mưu vụ lột đồ, bắt cô gái được cho là “bồ nhí” quỳ giữa đường làng Phu Đức, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh để đánh ghen đang gây xôn xao dư luận.

Đại tá Vũ Xuân Lộc, Trưởng CAH Yên Phong cho biết, qua kết quả điều tra ban đầu xác định người có vai trò chính trong vụ việc là chị Lê T. N. (SN 1979).

Do chị N nghi ngờ chồng của mình là anh Lê Q. Đ. (SN 1977) có quan hệ tình cảm bên ngoài với người phụ nữ khác nên đã nhờ 3 người trong gia đình nhà chồng giúp sức đi đánh ghen.

Lãnh đạo CAH Yên Phong cho hay nhóm đối tượng gây ra vụ việc đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, chỉ vì quá bức xúc và thiếu hiểu biết nên mới gây ra sự việc đánh ghen kinh hoàng nói trên. Đặc biệt, chủ mưu là chị N, hiện đang nuôi con nhỏ 5 tháng tuổi, nên cơ quan công an không tạm giữ.

Cơ quan CSĐT CAH Yên Phong cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi làm nhục người khác theo điều 155, Bộ luật hình sự.

Hình ảnh cô gái bị lột đồ giữ đường được cắt từ clip

Trước đó, vào ngày 17-6 mạng xã hội xuất hiện clip được cho là người vợ đến nhà nhân tình đánh ghen sau khi bị cô này nhắn tin thách thức. Clip sau khi xuất hiện nhanh chóng lan truyền và thu hút nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ áo xanh được cho là người vợ đang đứng mắng chửi và chỉ thẳng tay vào mặt một cô gái (áo sọc kẻ) vì nghi người này cặp với chồng mình.

Phân trần với những người đang chứng kiến xung quanh, người phụ nữ này cho rằng vì cô gái (áo sóc kẻ) nên mình mới bị chồng đánh, cô gái này còn chủ động tìm đến công ty chồng mình, mua quần áo bằng tiền của chồng mình… Người phụ nữ này cũng yêu cầu cô gái phải xin lỗi bản thân và các con của mình.

Bên cạnh đó, những người phụ nữ khác được cho là chị gái chồng đi theo em dâu đến “xử lý” cô nhân tình.

Nhiều người dân có mặt chứng kiến vụ việc mở lời can ngăn nhưng bất thành. Nhóm phụ nữ vẫn mắng chửi cô nhân tình và bắt quỳ xuống xin lỗi. Cô nhân tình không dám mở miệng nói chỉ thỉnh thoảng đưa tay gạt nước mắt.

Đỉnh điểm, người vợ và nhóm phụ nữ đã lao vào kéo cô nhân tình ra giữa đường lột quần áo trên người cô này mặc cho cô gái hết sức giãy giụa, la hét.

Nhiều người chứng kiến tiếp tục phải chạy lại can ngăn. Sau đó, một người đàn ông đã kéo cô gái đứng dậy để cô này chạy vào nhà. Đồng thời lên tiếng hòa giải với nhóm phụ nữ đi theo cô vợ.

Người phụ nữ nghi bị đánh ghen sau đó đã làm đơn tố cáo cơ quan công an.