Lộ diện ‘bà trùm’ trong đường dây mua bán 28 bánh heroin

ANTD.VN - Quá trình điều tra mở rộng vụ án vận chuyển trái phép 28 bánh heroin, Công an Hưng Yên đã xác định, bắt giữ “bà trùm” cầm đầu đường dây phạm tội đặc biệt nguy hiểm này.

Cuối năm 2017, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá 2 chuyên án vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hưng Yên để tiêu thụ; bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thanh Bình ( SN 1960, trú tại phường Minh Khai, TP Hà Giang) và Trương Thị Thanh (SN 1969, trú tại  huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên), về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy. Tổng số ma túy đã thu giữ tại 2 chuyên án trên là 28 bánh heroin.

Các đối tượng chính trong vụ án

Quá trình điều tra mở rộng, CQĐT làm rõ 2 chuyên án trên cùng nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Trương Thị Thanh cùng đồng bọn mua ma túy ở Sơn La về Hưng Yên, rồi bán cho các đầu mối tại địa phương và các tỉnh lân cận.

Căn cứ tài liệu thu thập, đầu tháng 4-2018, CQĐT đã ra Quyết định nhập 2 vụ án trên đồng thời thay đổi từ tội danh Vận chuyển trái phép chất ma túy thành tội danh Mua bán trái phép chất ma túy đối với 2 bị can Nguyễn Thanh Bình và Trương Thị Thanh.

Số ma túy bị cơ quan Công an thu giữ

Đặc biệt, CQĐT đã làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây này là Bùi Thị Tình (SN 1971, trú tại xã  Phương Chiểu, TP Hưng Yên); và 2 đối tượng giúp sức tích cực cho Tình là Lương Thị Thu (SN 1984) và Đào Thị Phượng (SN 1973), đều ở cùng thôn với Tình.

Ngày 5-4, ban chuyên án đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt, khám xét 3 đối tượng trên; thu giữ  gần 875 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 5 xe  máy và 4 xe ô tô.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tình khai nhận thường móc nối với một số đối tượng người Hưng Yên đi Sơn La làm ăn sinh sống, sau đó giao cho các “chân rết” (chủ yếu là người thân quen, người trong gia đình, hàng xóm của đối tượng) ở Hưng Yên lên Sơn La vận chuyển ma túy về Hưng Yên. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.