Lĩnh án tù vì rủ nhau đi buôn ma túy

ANTD.VN -Ập vào hai phòng của một khách sạn đóng tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò (Nghệ An), lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng Kiên và Dương đang có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 971 viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng khai đã thực hiện trót lọt hành vi nhiều lần.

Ngày 2-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với hai bị cáo Phạm Đình Kiên (SN 1982) trú xã An Thái, huyện An Lão, TP. Hải Phòng và Nguyễn Đức Dương (SN 1987) trú xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thủy, Hải Phòng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, chiều ngày 11-4-2017, từ nguồn tin của trinh sát báo về, tổ công tác Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy số 2, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Cửa Lò bất ngờ ập vào hai căn phòng của một khách sạn đóng tại phường Nghi Tân.

Kiên và Dương trong phiên xét xử

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Kiên và Dương đang có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 971 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 287,88 gam. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều lần việc mua ma túy từ Hải Phòng vào Nghệ An bán kiếm lời.

Cụ thể, đối tượng Kiên khai vốn hành nghề xe ôm. Cách đây ba năm anh ta có quen một người phụ nữ tên Phương trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An. Cô này giới thiệu cho Kiên một người đàn ông tên Hùng ở Nghệ An có nhu cầu đặt mua "thuốc lắc", mỗi lần vài trăm viên.

Thấy làm ăn được, Kiên bàn với Dương có mối mua thuốc lắc nào không đi mua về bán kiếm lời và được người này đồng ý. Cả hai sau đó thiết lập đường dây ma túy xuyên tỉnh. Dương bỏ tiền lên biên giới gặp người đàn ông có tên A Sáng mang quốc tịch Trung Quốc mua số ma túy trên về cùng Kiên gửi mẫu 2 viên thuốc lắc theo xe khách vào cho Hùng xem thử trước.

Khi Hùng đồng ý thì cả hai mang vào Nghệ An thuê khách sạn để bán cho Hùng. Trước đó, đối tượng Dương từng có tiền án 18 tháng tù treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Dương và Kiên thành khẩn khai báo, thế hiện ăn năn hối cải, xin được giảm án. Sau khi cân nhắc mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.