Lĩnh án chung thân vì chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng

(ANTĐ) - Với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Văn Thành (SN 1955), HKTT tại tổ 4, phường Nam Đồng, quận Đống Đa đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án chung thân.

Lĩnh án chung thân vì chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng

(ANTĐ) - Với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Văn Thành (SN 1955), HKTT tại tổ 4, phường Nam Đồng, quận Đống Đa đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án chung thân.

Bị cáo Nguyễn Văn Thành tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Văn Thành tại phiên tòa

Ngày 8-10-2006, CAQ Hoàn Kiếm đã nhận được đơn tố cáo của ông Bùi Chí Thành, trú tại 23 Hàng Giầy, quận Hoàn Kiếm về việc ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH HASA có trụ sở tại 345 đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng vay rồi chiếm đoạt 167.200USD và 600 triệu đồng.

Ngoài ra, CQĐT còn nhận được nhiều đơn của các cá nhân, cơ quan tố cáo ông Nguyễn Văn Thành lợi dụng lòng tin của họ để vay tiền, mời cùng hợp tác kinh doanh hàng điện lạnh rồi chiếm đoạt của họ hàng chục tỷ đồng.

Khi thấy CQĐT xác minh sự việc nêu trên, Thành đã bỏ trốn khỏi công ty và nơi cư trú sang Trung Quốc. Ngày 23-10-2006, CQĐT đã phát hiện bắt giữ Nguyễn Văn Thành đang từ Trung Quốc về thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thành khai nhận: Công ty TNHH HASA được thành lập theo Giấy phép số 007607/GP/TLDN-02 ngày 2-12-1993 do UBND TP Hà Nội cấp do Thành làm Giám đốc có giấy phép kinh doanh hàng điện lạnh, việc HASA huy động vốn của các cá nhân để mở rộng kinh doanh và trả tiền lãi suất cho họ có sự thỏa thuận hai bên và diễn ra từ rất lâu.

Khi công việc kinh doanh gặp khó khăn, Nguyễn Văn Thành vẫn tiếp tục huy động vốn với số lượng lớn hàng chục tỷ đồng dẫn đến phải chịu mức lãi suất quá lớn. Để có tiền chi trả cho các khoản vay trước cũng như trả tiền lãi, từ tháng 9-2005 đến tháng 5-2006, Thành đã vay của hai cá nhân và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Hà Thành với số tiền 1 tỷ 520 triệu đồng (khắc phục được 335 triệu còn 1 tỷ 185 triệu đồng) đến thời hạn thanh toán không có khả năng hoàn trả nên đã bỏ trốn.

Đồng thời từ tháng  12-2005 đến tháng 5-2006, Thành còn dùng các hợp đồng ngoại giả ký các hợp đồng kinh doanh với 6 cơ quan doanh nghiệp và vay của 5 cá nhân để chiếm đoạt số tiền gần 25 tỷ đồng, hiện mới khắc phục được 45 triệu đồng.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra trong 3 ngày từ 14 đến 17-11-2008. Ngoài mức án tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo còn phải bồi thường tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng của nhiều bị hại trong vụ án.

Trung Hiếu - Thanh Quang