Lĩnh án 9 năm tù vì "yêu" bé gái 13 tuổi

ANTĐ - Trong lúc gã thiếu niên đang “mây mưa” cùng bạn gái 13 tuổi là em H ngay tại gác nhà của bị hại thì bị gia đình của em H phát hiện, trình báo công an.

Ngày 9/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo tuyên y án 9 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Thủy (SN 1997, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Thủy

Theo án sơ thẩm, mặc dù cả hai đều chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng Nguyễn Thanh Thủy và em N.H.N.H (SN 2000) có mối quan hệ tình cảm, yêu thương nhau. Khoảng tháng 8/2013, Thủy đến quán nước của gia đình em H rủ  H ra ngồi uống nước chung. Tại đây, nhân lúc vắng người Thủy đã thực hiện hành vi giao cấu với H hai lần.

Tiếp đó, vào tối 16/3/2014, trong khi cả hai đang “yêu” nhau tại gác nhà của em H thì bị gia đình H phát hiện. Sự việc sau đó đã được phơi bày, gia đình em H đã làm đơn tố cáo hành vi của Thủy ra pháp luật.

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Thủy 9 năm tù về tội danh trên. Sau bản án sơ thẩm bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX cho rằng, mặc dù bị hại tự nguyện nhưng hành vi của bị cáo đã vi phạm pháp luật vì “quan hệ” với trẻ em. Mặt khác, xét thấy lúc phạm tội bị cáo Thủy chỉ mới 17 tuổi nên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo với mức án trên.

Xét thấy, bị cáo xin giảm án nhưng tại tòa bị cáo không đưa ra tình tiết gì mới để xét giảm nhẹ nên HĐXX đã bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo, tòa tuyên y án sơ thẩm.