Lĩnh án 13 năm tù vì vô cớ chém người

ANTD.VN -Cho rằng Thương là người tham gia đánh mình nên Bền tìm cách trả thù. Khi thấy Thương nằm ngủ trên phản, Bền đã dùng dao chém liên tiếp vào người thanh niên này. Mọi người can ngăn thì Bền tuyên bố "chém cho chết luôn...".

Ngày 3-10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Phạm Đức Bền (SN 1985) trú ở xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu về hành vi Giết người. Nạn nhân của bền là Lữ Văn Thương (SN 2001) trú ở xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu.

Theo cáo trạng, Bền ấm ức chuyện dịp tết bị nhóm người ở xã Châu Bình đánh, và cho rằng trong đó có Thương. Tối 6-5, sau khi uống rượu, Bền bất ngờ dùng kiếm dài 50 cm chém nhiều nhát vào Lữ Văn Thương đang nằm ngủ trên sạp.

Lĩnh án 13 năm tù vì vô cớ chém người ảnh 1

Phạm Đức Bền trong phiên xét xử

Phát hiện sự việc, một số người dân vào can ngăn để đưa Thương đi cấp cứu nhưng Bền tuyên bố "chém cho chết". Nói xong, Bền tiếp tục dùng dao chém Thương. Gây án xong, Bền bỏ về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau đó, Thương được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Ngày 7-5, Bền bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Ngày 30-5, Thương được xuất viện về nhà. Theo bản kết luận giám định thương tật của Lữ Văn Thương là 44%.

Trong phiên xét xử, Bền không thừa nhận việc cố tình chém nạn nhân cho đến chết mà cho rằng đó chỉ là dằn mặt. Khi được nói lời sau cùng, Phạm Đức Bền gửi lời xin lỗi bị hại.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Bền 13 năm tù về tội Giết người, buộc bồi thường cho nạn nhân hơn 90 triệu đồng (đã bồi thường được 18 triệu đồng).