Liên tiếp xử lý các đối tượng "ngáo đá" manh động

ANTD.VN - Liên tiếp 2 vụ việc xảy ra ngày cuối tuần vừa qua ở một số địa phương liên quan đến đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, đã thêm một lần nữa cảnh báo về sự nguy hiểm, tác hại của ma túy tổng hợp.

Khoảng 16h40 ngày 25-1, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo tại ngôi nhà trên đường Hai Bà Trưng, phường Nam Bình, TP. Ninh Bình, xuất hiện một đối tượng nam giới có biểu hiện “ngáo đá” cầm dao và búa đinh đập phá đồ đạc và đe dọa người dân xung quanh.

Các đối tượng Thịnh và Vinh bị cơ quan chức năng khống chế sau khi thực hiện hành vi manh động xuất phát từ việc sử dụng ma túy “đá”

Quá trình triển khai lực lượng đến hiện trường, Cảnh sát 113 và Công an cơ sở ghi nhận diễn biến đối tượng đang đóng cửa cố thủ trong nhà và lớn tiếng chửi bới, đe dọa người dân và cả… lực lượng Công an.

Đối tượng có biểu hiện bất thường ấy là Đồng Thành Vinh (SN 1991), cũng chính là… con trai của chủ nhà. Do trong nhà lúc ấy có một cháu bé 4 tuổi, đối tượng lại cầm hung khí và có biểu hiện manh động nên lực lượng chức năng quyết định chọn giải pháp thuyết phục, vận động đối tượng mở cửa. Bất chấp thiện chí của lực lượng Công an, đối tượng tiếp tục chửi bới.

Trước tình hình trên, khoảng 17h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát 113 đã tiến hành phá khoá và nổ súng khống chế đối tượng, đảm bảo an toàn cho người dân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một dao và một búa đinh.

Một ngày sau, tại địa bàn phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cũng đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng không kém. Lúc ấy khoảng 15h, trong khi đang ngồi chơi cùng một số người bạn ở bờ kè thuộc phường Duyên Hải, chị Phạm Hà Vi (16 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai), bất ngờ bị 1 đối tượng nam giới đi ngang qua, lao tới rồi dùng dao bầu khống chế.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến những người xung quanh không kịp phản ứng. Ngay sau đó, đối tượng ép chị Hà đi lên khu vực bờ kè phía trên đường Duyên Hải,  cách đó khoảng vài trăm mét.  

Nhận được tin báo, các lực lượng Công an tỉnh và CATP Lào Cai đã khẩn trương đến hiện trường. Phản ứng lại lời khuyên của lực lượng Công an, đối tượng càng tỏ ra bị kích động mạnh, la hét và liên tục dùng dao đập vào vùng đầu của cô gái trẻ.  

Đến khoảng hơn 17h cùng ngày, khi đã tỏ ra có dấu hiệu bị mệt, đối tượng yêu cầu được cấp 1 chiếc xe ô tô đến hiện trường để chở hắn và chị Hà đi. Lợi dụng thời khắc đối tượng chui vào xe ô tô, tay dao rời khỏi cổ nạn nhân, các trinh sát đã áp sát, quật ngã và giải cứu an toàn chị Vi.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Xuân Thịnh (26 tuổi, trú tại tổ 44, phường Lào Cai). Tên này có 1 tiền án về tội Cướp tài sản, và trước khi thực hiện hành vi manh động đối với chị Vi, Thịnh khai nhận vừa sử dụng ma túy “đá”.