Liên tiếp triệt xóa các ổ nhóm tội phạm liên quan đến ma túy

ANTD.VN - Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, sau nhiều ngày nắm tình hình, thu thập thông tin, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Tây Hồ phối hợp với CAP Quảng An đã triệt xóa nhiều ổ nhóm đối tượng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn.

Tập trung đánh mạnh tội phạm ma túy

Thủ đoạn thuê chung cư mới làm nơi sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy đã trở nên phổ biến trong thời gian gần đây. Nắm được thói quen, quy luật của nhóm đối tượng liên quan đến ma túy, CAP Quảng An đã tổ chức mật phục để triệt xóa ổ nhóm tệ nạn nguy hiểm này.

Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt quả tang khi đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ chung cư cao cấp Ecolife

Sau khi báo cáo chỉ huy CAQ Tây Hồ, CAP Quảng An và CAP Xuân La đã phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy triệt xóa điểm sử dụng ma túy trái phép tại chung cư mới xây trên địa bàn. Khoảng 12h45 ngày 13-8, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính phòng 508 toà B chung cư Ecolife, phường Xuân La. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng số 2 của tòa nhà có Phạm Thanh Tùng (SN 1992), trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, chỗ ở hiện nay P508 tòa B chung cư ecolife; Trần Trung Đức (SN 1990) trú tại 106B12 - Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy; Bùi Anh Tuấn (SN 1986),  trú tại ngõ 238 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ và Nguyễn Quang Anh (SN 1998),  trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng đang tổ chức sử dụng ma tuý.

Cơ quan công an thu giữ nhiều ma tuý ở trong phòng của Tùng. Còn tại phòng ngủ của căn hộ chung cư có Trương Thị Hải Yến (SN 1998); Trương Thị Đệ (SN 1970, mẹ đẻ của Yến ) tất cả đều tạm trú tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa những người liên quan về trụ sở của cơ quan công an để làm việc. Tang vât thu giữ của Tùng gồm 2 túi tinh thể màu trắng ở dưới sàn nhà; 1 túi màu đen bên trong có 1 hộp sắt chứa 3 túi tinh thể màu trắng, 1 túi còn lại có 1 viên nén màu xanh, 1 viên nén màu hồng. Tang vật thu giữ của Đức gồm 2 túi chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá...

Không để “đầu nậu” ma túy tồn tại

Trước đó, khoảng 13h ngày 7-8, tổ công tác CAP Quảng An thực hiện tuần tra kiểm soát phát hiện 1 nam thanh niên đứng cạnh xe máy Spacy màu trắng, BKS: 29X9 - 0831 có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân và giấy tờ xe máy, đã tự tay lấy từ túi quần bên trái ra 1 gói nilon bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng, đồng thời khai nhận là ma tuý đá. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai là Trần Việt Hùng (SN 1983) trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, vừa mua số ma túy nói trên để sử dụng.

Đối tượng Ly

Ngày 8-8, CAP Quảng An nắm thông tin địa bàn đã xác định và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Mai Ly (SN 1993), trú tại xã Nam Tiến, huyện Ba Hàng, tỉnh Thái Nguyên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an thu giữ tang vật 1 gói nilon bên trong chứa hạt tinh thể màu trắng nghi là ma tuý đá.

Qua khai thác, Ly khai nhận khoảng 14h30 cùng ngày, thông qua điện thoại di động đã có người liên lạc với Ly cần mua ma túy và sau khi bàn bạc điểm hẹn, Ly đã mang ma túy đến cho khách và trong khi đứng đợi khách đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng CAQ Tây Hồ cho biết: “Để đánh trúng những điểm mua bán, sử dụng ma túy nhỏ lẻ tại các căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn không hề đơn giản, ngoài việc CBCS bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình còn phải có sự tinh thông nghiệp vụ mới có thể triệt xóa được các điểm ma túy này. Riêng các đối tượng lang thang, bán lẻ ma túy tổng hợp, đơn vị đã cử trinh sát thường xuyên tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, theo dõi mật phục nhiều ngày đêm mới có thể bắt được tội phạm ma túy hoạt động rất tinh vi. Chỉ trong những ngày đầu tháng 8-2018, CAQ Tây Hồ đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ án ma túy, triệt xóa nhiều tụ điểm sử dụng ma túy, trồng cần sa trái phép với thủ đoạn tinh vi tại những căn hộ ở các chung cư trên địa bàn”.

Theo kinh nghiệm của chỉ huy Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Tây Hồ, việc đeo bám và chủ động nắm tình hình địa bàn là mấu chốt quan trọng cho thành công khi quyết định phá án ma túy. Chính vì thế, khâu trinh sát là quan trọng và hiểu rõ đối tượng là sự quyết định đi đến kết thúc vụ án. Đối tượng liên quan đến ma túy thường rất tinh vi, xảo quyệt, manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống chả quyết liệt, gây nguy hiểm đến tính mạng CBCS và người dân xung quanh. Chính vì thế, nếu các khâu thực hiện đấu tranh chuyên án của CBCS không chuẩn và không tinh thông nghiệp vụ thì dù bắt 1 đối tượng sử dụng ma túy, hay đối tượng bán lẻ ma túy cũng không hề đơn giản.

Nắm được tâm lý tội phạm ma túy nói chung, chỉ huy CAQ Tây Hồ quát triệt đến từng CBCS, việc nắm chắc địa bàn và kết hợp các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội phải luông song hành, để đẩy lùi tệ nạn ma túy, không cho đối tượng tội phạm liên quan đến ma túy có đất hoạt động.