Liên tiếp mật phục bắt giữ "cát tặc" trên thượng nguồn sông Hồng

ANTD.VN - Trong một đêm, CSGT đường thủy, Phòng CSGT, CATP Hà Nội liên tiếp phát hiện, thu giữ 2 tàu thủy khai thác cát trái phép trên thượng nguồn sông Hồng.

Rạng sáng ngày 30-5, tổ công tác của Đội TTKS đường thủy số 1, Phòng CSGT, CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CAH Ba Vì làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến sông Hồng khi đến địa phận gần thôn Thịnh Thôn, xã Cam Thượng, Ba Vì, phát hiện một tàu thủy trọng tải lớn đang có hành vi khai thác cát trái phép.

CSGT phát hiện nhiều tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Tại thời điểm lực lượng chức năng phát hiện, chiếc tàu mang số hiệu VR-16044730 có 3 người đang cùng nhau vận hành hệ thống khai thác cát trái phép dưới lòng sông Hồng chuyển lên khoang thuyền. Kiểm tra có khoảng 120 m3 cát đen trên khoang thuyền.

Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao phương tiện, hồ sơ đến Đội CSĐTTP về kinh tế, ma túy CAH Ba Vì để xử lý.

Vài tiếng sau, vẫn tổ công tác của Đội TTKS đường thủy số 1, làm nhiệm vụ tại tuyến sông Hồng khi đến địa phận xã Vân Hà phát hiện, bắt giữ phương tiện thủy mang số hiệu VR-16044907 đang có hành vi khai thác cát trái phép. Đối tượng Phạm Thế Duy (SN 1987, ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang) là người phụ trách chính trên tàu thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép.

Hiện cả hai vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.