Liên tiếp 2 nghi án dâm ô liên quan đến cán bộ phường và chủ hiệu thuốc

ANTD.VN - Các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra 2 vụ việc  có dấu hiệu phạm tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể ngày 21-6, Công an tỉnh Thái Bình thông tin chính thức về việc Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ánh Dương (SN 1984, cán bộ 1 UBND phường ở TP. Thái Bình, về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, tối 10-6, khi cháu H. (SN 2008), đang cùng chơi với các bạn thì Dương gọi vào phòng làm việc, và đã thực hiện hành vi sờ soạng khắp người cháu H. Bé gái hoảng sợ, bỏ chạy, nhưng Dương vẫn cố đuổi theo và tiếp tục có hành vi dâm ô. 

Một vụ việc khác xảy ra tại xã Song Lãng, huyện Vũ Thư. Theo tố  giác của người dân, ngày 17-6, do bị mệt nên cháu Đ. (SN 2004, trú tại huyện Vũ Thư), được người nhà đưa đến một hiệu thuốc ở địa bàn để kiểm tra. Lợi dụng quá trình khám, truyền nước cho cháu D. Chủ hiệu thuốc đã thực hiện hành vi bậy bạ.

Sau khi nghe cháu D. kể lại sự việc, gia đình cháu đã có đơn trình báo với cơ quan Công an.