Lấy cắp xe máy, định trộm thêm biển kiểm soát thì bị bắt

ANTD.VN - Sau khi lấy cắp được chiếc xe máy SH mode, các đối tượng bàn nhau đi trộm thêm biển kiểm soát lắp vào xe để qua mặt cảnh sát, thì bất ngờ bị bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng, trong đó tạm giam 2 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 21h ngày 5-11, thực hiện Kế hoạch “Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, tập trung đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản” của Giám đốc CATP Hà Nội, tổ công tác Công an thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH Mode biển kiểm soát 29E1 – 70335 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Nguyễn Việt Anh (trái) và Nguyễn Trọng Quang (phải)

Quá trình kiểm tra, nam thanh niên này không xuất trình được giấy tờ liên quan của chiếc xe, đồng thời, tổ công tác cũng thu giữ 1 cờ lê. Nghi vấn đối tượng có biểu hiện phạm tội, lực lượng làm nhiệm vụ đã báo cáo Thượng tá Nguyễn Văn Luyến – Phó trưởng Công an huyện Chương Mỹ chỉ đạo.

Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Phó trưởng Công an huyện, Thượng tá Trần Trí Dũng – Trưởng Công an huyện Chương Mỹ đã yêu cầu Công an thị trấn Xuân Mai phối hợp với đội Cảnh sát hình sự điều tra làm rõ vụ án.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên là Nguyễn Trọng Quang, SN 1998, trú tại thôn Văn Sơn, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ. Ban đầu Quang còn quanh co, nhưng sau đó buộc phải thừa nhận chiếc xe trên là do Quang cùng đồng bọn trộm cắp được.

Đối tượng Lê Tiến Đạt chưa đủ 18 tuổi nên được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú

Theo đó, khoảng 4h ngày 4-11, Nguyễn Trọng Quang cùng Nguyễn Việt Anh, SN 1997, và Lê Tiến Đạt, SN 2003, cùng trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Đạt điều khiển xe máy chở Quang và Việt Anh đến tòa chung cư Việt Đức ở số 39 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đến nơi, Quang và Việt Anh bảo Đạt đứng ngoài cảnh giới để cả hai vào bên trong. Hai đối tượng đi theo cầu thang xuống tầng hầm để xe, phát hiện thấy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH Mode biển kiểm soát 29E1 – 70335 có cắm chìa khóa ở ổ khóa điện, nên đã bảo nhau khiêng chiếc xe đi lối cầu thang bộ lên tầng 1 và đi ra ngoài bằng lối thoát hiểm để tránh bị phát hiện.

Sau khi trộm cắp được chiếc xe máy, cả nhóm kéo nhau về nhà Việt Anh. Đến ngày 5-11, Quang lấy xe và đi đến thị trấn Xuân Mai chơi, đến khoảng 20h30 cùng ngày, Quang tiếp tục điều khiển xe và mang theo chiếc cờ lê với mục đích đi tháo trộm chiếc biển kiểm soát của xe khác, rồi lắp vào chiếc xe trộm cắp.

Ngay sau khi biết Quang bị bắt, ngày 6,7-11, Việt Anh và Đạt đã ra cơ quan công an đầu thú.

Do chưa đủ 18 tuổi nên Lê Tiến Đạt được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Trung tá Lê Mạnh Thanh Việt – Phó trưởng Công an huyện Chương Mỹ: Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, do vậy, tội phạm hoạt động có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản. Do vậy, Công an huyện Chương Mỹ đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, trong đó tập trung tuyên truyền các thủ đoạn của tội phạm, nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của người dân và tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với đội nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý khi có vụ việc xảy ra.