Lang thang quán game trộm iPhone 7 Plus

ANTD.VN - Ngày 4-3, Cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình, Hà Nội, cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Thắng, để phục vụ công tác điều tra vụ “Trộm cắp tài sản”...

Đối tượng Nguyễn Đức Thắng

Khoảng 23h30 ngày 22-2-2020, Nguyễn Đức Thắng (SN 1996, trú tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đến quán internet (tại số 99 - ngõ 6 - phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) chơi điện tử.

Trong quá trình chơi, Thắng sang phòng VIP 1 - tầng 2 của quán và phát hiện chiếc iPhone 7 Plus, đang cắm dây sạc pin của cháu Nguyễn Quốc D. (SN 2006, ở ngõ 24 -  đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Bản thân không có công việc ổn định, sống lang thang, Thắng nảy sinh ý định trộm cắp chiếc iPhone 7 Plus của cháu D. lấy tiền ăn tiêu. Đến khoảng 5h ngày 23-2, thấy có cơ hội, Thắng trộm cắp chiếc điện thoại trên, sau đó rời quán internet.

Ra khỏi cửa hàng, Thắng tắt nguồn điện thoại, tháo sim rồi đi xe buýt xuống khu vực phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tại đây, Thắng vào một quán internet tiếp tục ngồi chơi điện tử.

Đến 8h cùng ngày, Thắng ra cửa hàng sửa chữa điện thoại gần đó, cài đặt lại phần mềm của chiếc điện thoại vừa trộm cắp được rồi thuê "xe ôm" đến cửa hàng cầm đồ tại số 219, đường Đê La Thành (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) cầm cố được 3 triệu đồng.

Đối với cháu Nguyễn Quốc D., sau khi phát hiện bị mất trộm chiếc điện thoại trên đã đến CAP Vĩnh Phúc, quận Ba Đình trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin do bị hại trình bày, CAP Vĩnh Phúc đã phối hợp với Đội CSHS - CAQ Ba Đình điều tra.

Đối với Nguyễn Đức Thắng, sau khi tiêu hết số tiền bán điện thoại, ngày 24-2, đối tượng này quay lại cửa hàng cầm đồ số 219, đường Đê La Thành giao bán chiếc điện thoại trên và nhận thêm số tiền 600 nghìn đồng. Đến ngày 27-2, khi Thắng vừa bước chân vào quán internet (số 99, ngõ 6 - phố Vĩnh Phúc) thì bị lực lượng CAQ Ba Đình yêu cầu về trụ sở để làm rõ.

Biết không thể che giấu được hành vi phạm tội, Thắng khai nhận hành vi trộm cắp chiếc điện thoại của cháu D. tại quán ineternet vào rạng sáng 23-2 trước đó.