"Lâm tặc" tấn công kiểm lâm

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT- Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng vận chuyển trái phép lâm sản và đánh bị thương hai cán bộ kiểm lâm.

"Lâm tặc" tấn công kiểm lâm

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT- Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng vận chuyển trái phép lâm sản và đánh bị thương hai cán bộ kiểm lâm.

Đối tượng chống người thi hành công vụ tại cơ quan CSĐT
Đối tượng chống người thi hành công vụ tại cơ quan CSĐT

Sự việc xảy ra ngày 17-12-2009 khi Lê Phú Sơn (SN 1990) ở thôn Đức Bình, xã Tân Bình huyện Như Xuân điều khiển ôtô BKS 36L- 6037 vận chuyển lâm sản trái phép bị cán bộ Trạm kiểm lâm Xuân Lý thuộc hạt Kiểm lâm Bến En -Như Xuân lập biên bản bắt giữ. Vi phạm đã rõ nhưng Sơn nhất định chống lại và  không ký vào biên bản mà ngược lại còn  gọi điện cho bố đẻ là Lê Phú Bốn, chủ xe ôtô đến trạm để giải quyết. Do Sơn không có giấy phép lái xe và không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ đang vận chyển nên cán bộ trạm đã cương quyết yêu cầu ký vào biên bản.

Bực tức vì bị thu giữ xe gỗ, thói côn đồ của những tên lâm tặc sẵn có trong hai bố con Sơn đã bằng mọi cách trả thù lực lượng làm nhiệm vụ. Sau khi bị bắt giữ tang vật, 2 bố con Sơn về nhà kéo thêm khoảng 40 người mang theo gậy, dao đến Trạm kiểm lâm Xuân Lý để hành hung và cướp lại tang số gỗ và phương tiện. Bố của đối tượng Sơn đã ra lệnh cho Sơn xông vào trạm kiểm lâm nổ máy lùi xe ôtô ra ngoài hòng tẩu thoát.

 Khi các cán bộ kiểm lâm ra ngăn cản liền bị  người nhà ông Bốn lao vào hành hung. Đồng chí Lê Tiến Tới, cán bộ trạm kiểm lâm nổ súng bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng Sơn vẫn ngoan cố lái xe ra ngoài buộc đồng chí Tới  bắn thủng lốp trước xe. Thấy vậy Lê Phú Bốn dùng xe máy lao thẳng vào đồng chí Tới rồi giằng súng từ tay anh Tới. Cùng lúc có 4-5 người lao vào đánh đồng chí Tới. Đồng chí Nguyễn Trọng Đại cán bộ trạm kiểm lâm vào can ngăn liền bị Lê Phú Dũng (cháu ruột Lê Phú Bốn) dùng gậy tấn công gây thương tích. .

Lợi dụng đám người nhà gây rối, hành hung cán bộ kiểm lâm, Sơn đã lái xe ra khỏi trạm khoảng 400m thì hết hơi. Lập tức người nhà Sơn đã vứt số gỗ trên xe xuống ao gần đó rồi điều khiển xe về nhà. 

 Công an huyện Như Xuân đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa hai đồng chí kiểm lâm bị thương đến bệnh viện, giải tán đám đông, thu giữ tang vật và vận động những người vi phạm đến cơ quan công an làm rõ vụ việc. Tuy nhiên một số người đã có lời nói lăng mạ, xúc phạm lực lượng kiểm lâm và công an đồng thời tỏ ra bất hợp tác. Tại nhà ông Bốn, người nhà đã tự động tháo lốp xe, cầu, bình ắcqui, chống đối không cho cơ quan công an đưa xe về trụ sở làm việc.

Cơ uqan CSĐT - Công an huyện Như Xuân đã khỏi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Phú Bốn, Lê Phú Sơn; Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của một số đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Mạnh Đình