Làm rõ thêm tình tiết vụ án "chém người vì không đòi được nợ"

ANTĐ - Sáng 6-1, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Chương (SN 1985, trú ở thôn Kim Thượng, xã Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội) cùng đồng phạm về tội “Giết người”, HĐXX sơ thẩm đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm một số tình tiết liên quan không thể làm rõ ngay tại phiên tòa. 

Diễn biến phiên tòa cho thấy, vụ án xuất phát từ việc một người ở xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn mua thức ăn chăn nuôi và nợ chủ đại lý 17 triệu đồng. Được nhờ thu hồi nợ giúp, tối 6-8-2014, Chương cùng chủ nợ đến nhà “con nợ” đòi tiền nhưng không gặp được người cần tìm. Bực tức, Chương đập phá tài sản của gia chủ và khi bị ngăn chặn, Chương liền gọi điện thoại cho đồng bọn đến trợ giúp.

Nhóm này đã đánh, chém một người chẳng liên quan gì đến sự việc ngã gục tại chỗ và bị thiệt hại 36% sức khỏe. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Giết người”, theo Điều 93-BLHS, ở trường hợp phạm tội chưa đạt.