Làm rõ thêm hành vi phạm tội của những tên cướp manh động

ANTD.VN - Chiều 22-10, chỉ huy Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng Đàm Đức Trần Siêu Anh (SN 1999, trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng) và Đinh Anh Quân (SN 2001, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa) - Hà Nội, để điều tra, xử lý hành vi cướp tài sản.

Tang vật 1 vụ cướp do Đàm Đức Trần Siêu Anh và đồng bọn gây ra

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho thấy, các đối tượng Đàm Đức Trần Siêu Anh và Đinh Anh Quân đã rủ nhau đi cướp tài sản và trong 1 tuần từ ngày 31-7 đến 6-8-2018, nhóm này đã gây ra 4 vụ cướp tài sản với tính chất manh động và liều lĩnh.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội, rạng sáng 31-7-2018, Đàm Đức Trần Siêu Anh thủ sẵn dao nhọn và rủ một đối tượng mới quen ngoài xã hội đi cướp tài sản. 2 đối tượng điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Airblade, màu trắng, không đeo biển kiểm soát, chạy sang khu vực Trung tâm thương mại AEON Long Biên tìm người sơ hở để cướp tài sản. Loanh quanh một lúc, các đối tượng phát hiện chị H (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Noza, BKS 29N1-350.40, đi một mình trên đường Chu Huy Mân, quận Long Biên, Hà Nội, đã điều khiển xe máy chặn đầu xe của chị H làm nạn nhân hoảng sợ ngã xuống đường.

Đối tượng Đàm Đức Trần Siêu Anh

Đàm Đức Trần Siêu Anh đã rút dao trong người ra đe dọa chị H và cướp xe máy của nạn nhân. Trong cốp xe máy của chị H có 1 túi xách bên trong có điện thoại di động iPhone 7 plus và giấy tờ tùy thân của người bị hại.

Sau khi chạy thoát, Đàm Đức Trần Siêu Anh đã giữ lại chiếc điện thoại di động iPhone 7 Plus. Số tang vật còn lại đối tượng vứt trên đường. Chiếc iPhone 7 Plus của chị H sau đó được tên cướp mang đi cầm cố tại một cửa hàng bán điện thoại ở phố Trần Quý Cáp, quận Đống Đa để lấy gần 4  triệu đồng.  Chiếc xe máy của chị H, Đàm Đức Trần Siêu Anh đã rao bán trên mạng Facebook và được một nam thanh niên mua với giá 3 triệu đồng…

Quá trình mở rộng điều tra vụ cướp, lực lượng Điều tra xét hỏi, Phòng CSHS - CATP Hà Nội còn làm rõ Đàm Đức Trần Siêu Anh đã gây ra vụ cướp tài sản của một thiếu niên mới 15 tuổi. Nội dung vụ việc này được tên cướp khai sáng 4-8-2018, đối tượng điều khiển xe máy đến phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, đã phát hiện cháu L (15 tuổi), ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, đi xe đạp điện một mình. Thấy đường vắng, Đàm Đức Trần Siêu Anh đã chặn cháu L lại và dùng dao nhọn đe dọa, cướp chiếc  điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung J6 của nạn nhân.

Đối tượng Đinh Anh Quân

Ngoài vụ cướp trên, Đàm Đức Trần Siêu Anh còn gây ra vụ cướp rất táo tợn lúc 1h ngày 6-8-2018. Rạng sáng hôm đó, Đàm Đức Trần Siêu Anh và Đinh Anh Quân đã cướp xe máy, tiền và điện thoại di động của một phụ nữ tại địa bàn quận Long Biên. Trong vụ án này, bọn cướp đã bán chiếc xe máy cho các đối tượng tiêu thụ với giá 1,8 triệu đồng và bán chiếc điện thoại di động với giá 2 triệu đồng.

Cũng trong quá trình điều tra, Phòng CSHS - CATP Hà Nội làm rõ Đàm Đức Trần Siêu Anh và Đinh Anh Quân đã cùng nhau gây ra vụ cướp chiếc túi xách của một đôi nam nữ, bên trong túi có điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Neo 3, tại khu vực ngõ 31 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa trong ngày 5-6-2018.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đề nghị ai là bị hại trong các vụ cướp do Đàm Đức Trần Siêu Anh và Đinh Anh Quân gây ra, liên hệ với Đội Điều tra xét hỏi, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐC: Số 7, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, làm rõ thêm hành vi phạm tội của nhóm cướp manh động này.