Làm rõ thêm 3 đối tượng đồng phạm

(ANTĐ) - Hôm qua 19-10, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội cho biết: Trong vụ án bắt cóc anh Lưu Văn Vương, kỹ sư xây dựng đang làm việc tại công trường Keang Nam, cơ quan điều tra đã làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan khác là Triệu Văn Cường, SN 1967, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai; Trần Đăng Đạt, SN 1981, trú tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm và Dương Văn Thuật, SN 1970, trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Vụ bắt cóc kỹ sư xây dựng Công trường Keang Nam:

Làm rõ thêm 3 đối tượng đồng phạm

(ANTĐ) - Hôm qua 19-10, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội cho biết: Trong vụ án bắt cóc anh Lưu Văn Vương, kỹ sư xây dựng đang làm việc tại công trường Keang Nam, cơ quan điều tra đã làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan khác là Triệu Văn Cường, SN 1967, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai; Trần Đăng Đạt, SN 1981, trú tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm và Dương Văn Thuật, SN 1970, trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Các đối tượng Triệu Văn Cường, Trần Đăng Đạt và Dương Văn Thuật
Các đối tượng Triệu Văn Cường, Trần Đăng Đạt và Dương Văn Thuật

Như ANTĐ đã đưa, ngày 13-10-2010, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an các quận, huyện Từ Liêm, Cầu Giấy điều tra làm rõ và giải cứu an toàn một “con tin” bị bọn bắt cóc giam giữ trái pháp luật trong 10 ngày tại nhiều nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội. Nạn nhân bị bắt cóc là anh Lưu Văn Vương, SN 1984, kỹ sư xây dựng đang làm việc tại công trường Keang Nam. Nguyên nhân dẫn đến vụ án là do mâu thuẫn trong quan hệ làm ăn giữa Đỗ Danh Khánh (SN 1952 trú tại phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Giám đốc Công ty XNK Thịnh An) với mẹ đẻ của anh Vương là bà Thiều Thị Bản, SN 1956, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Gia Lộc, ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nhằm giải quyết mâu thuẫn với bà Bản, Khánh cùng đồng bọn tổ chức bắt giữ anh Vương trái pháp luật từ ngày 2-10-2010, cho đến khi được lực lượng công an giải cứu tại một nhà nghỉ ở khu vực huyện Chương Mỹ.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an được biết trong mối quan hệ làm ăn giữa Khánh và bà Bản dẫn đến mâu thuẫn còn có một đối tượng thứ ba liên quan là Phan Thanh Chi (SN 1976, trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Trước khi liên kết với Chi bắt giữ anh Vương trái pháp luật để ép bà Bản phải nộp gần 3 tỷ đồng, Khánh đã từng bị Chi thuê Phạm Minh Thông, SN 1969, ở tập thể khóa Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, đối tượng có 4 tiền án, xiết nợ chiếc ôtô nhãn hiệu Santafe, BKS: 30P-2950.

Trong vụ việc này, Thông đã rủ Triệu Văn Cường cùng tham gia. Thông và Cường đã đến nhà Khánh ép phải trả 1 tỷ đồng cho Chi và cũng chính Cường và Thông đã đón đường đe dọa, bắt và ép các con của Khánh phải giao chiếc xe ôtô Santafe cho chúng, trong khi họ đang sử dụng chiếc xe trên đi chơi tại đường Thanh Niên. Liên quan đến hành vi phạm tội của Trần Đăng Đạt và Dương Văn Thuật, cơ quan điều tra đã làm rõ Đạt là người phiên dịch tiếng Hàn Quốc tại công trường Keang Nam và Thuật chuyên thu mua gỗ phế liệu tại công trường này.

Trong quá trình tìm hiểu để bắt cóc anh Vương, nhóm đối tượng do Khánh và Chi thuê đã dò la và đối tượng đầu tiên chúng bắt mối là Thuật. Chúng hứa sẽ trả một khoản tiền hậu hỹ nếu Thuật biết được mặt anh Vương chỉ cho chúng bắt cóc. Tuy nhiên, Thuật không biết mặt “con tin”, nên đã giới thiệu bọn bắt cóc tìm gặp Đạt. Người phiên dịch tiếng Hàn này đã chỉ mặt anh Vương cho nhóm đối tượng bắt cóc thực hiện ý đồ đen tối và được nhận 2,5 triệu đồng tiền thù lao cho việc “chỉ điểm”.

Ngày 19-10-2010, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 11 đối tượng liên quan đến vụ án bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại khu vực cổng số 7, công trường Keang Nam, đường Phạm Hùng (Hà Nội) vào ngày 2-10-2010. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hà Trang