TP.Hồ Chí Minh

Làm rõ các tình tiết vụ 2 đối tượng huyết chiến trên cầu chữ Y

ANTD.VN - Quá trình điều tra, Công an làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc 2 người hẹn nhau quyết chiến… sống còn.

Liên quan đến vụ “hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, người chết, kẻ bị thương nặng” như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, mới đây cơ quan CSĐT Công an quận 8 đã bắt giữ và đang cùng cố hồ sơ để chuyển giao đối tượng Nguyễn Hồng Phát (SN 1987, ngụ quận 5) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Bước đầu Phát đã thừa nhận hành vi sát hại ông Phan Văn Hoàng (SN 1970, ngụ quận 8) vì mâu thuẫn cá nhân với ông này.

Nghi can Nguyễn Hồng Phát tại cơ quan Công an

Như đã thông tin, vì mâu thuẫn, 3h rạng sáng 25/5 Phát và ông Hoàng hẹn nhau đến cầu chữ Y, phường 8, quận 8 để quyết chiến. Cả 2 cầm hung khí lao vào đâm chém và cùng gục tại chỗ. Người dân phát hiện, báo Công an, đưa 2 người đi cấp cứu. Nhưng ông Hoàng tử vong tại bệnh viện, còn Phát bị thương nặng và khi vừa hồi phục sức khỏe bị cơ quan Công an bắt giữ để điều tra.

Bước đầu xác định, ông Hoàng bị 1 nhát chém ở cổ, gây đứt động mạch cảnh, tử vong do mất máu cấp. Còn Phát bị thương ở đầu, bị đứt gân tay.

Theo Phát khai nhận, mới đây Phát có qua nhà 1 người bạn ở đường Hưng Phú, quận 8 mượn xe gắn máy đi công việc nhưng không được. Tại đây, Phát tình cờ biết ông Hoàng và ông này gạ bán cho Phát chiếc xe gắn máy cũ hiệu Wave với giá 1,3 triệu đồng.

Phát bị thương ở đầu và đứt gân tay sau cuộc huyết chiến khiến đối thủ tử vong

Dù không thực tình muốn mua xe nhưng cần xe tạm thời đi công việc nên Phát đưa cho ông Hoàng 500 ngàn đồng để đặt cọc rồi lấy xe đi. Khi quay về, Phát giả vờ chê bai xe để không mua, yêu cầu ông Hoàng trả lại tiền đặt cọc.

Tuy nhiên ông Hoàng chỉ trả cho Phát 200 ngàn đồng; số tiền 300 ngàn đồng còn lại, ông Hoàng nói đã mua ma túy sử dụng. Phát và ông Hoàng cự cãi, rồi ẩu đả nhưng những người quen can ngăn nên Phát bỏ về.

Bực tức vì bị ông Hoàng lấy 300 ngàn đồng, Phát gọi điện hẹn ông Hoàng mang hung khí ra cầu chữ Y để giải quyết. Khi đụng mặt nhau, 2 người lao vào ăn thua và dẫn đến hậu quả người chết, kẻ bị thương như nói trên.