Làm ăn thua lỗ, giám đốc xây dựng buôn ma túy

ANTĐ - Sáng 21-1, Tòa án nhân dân huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) mở phiên toàn lưu động xét xử bị cáo Trần Hoàng (44 tuổi, ở thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ) cùng đồng bọn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Làm ăn thua lỗ, giám đốc xây dựng buôn ma túy ảnh 1Các bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 5-2015, Hoàng cùng đồng bọn là Võ Anh Kiệt, Nguyễn Văn Hiếu, Võ Thế Lập cùng ở xã Phổ Cường và Nguyễn Bích Tuấn (ở xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ) nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 9-5-2015, trong lúc bán ma túy tại nhà thì Trần Hoàng bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang cùng nhiều tang vật. Đáng nói, Hoàng là giám đốc một doanh nghiệp xây dựng. Do làm ăn thua lỗ, Hoàng tổ chức mua bán ma túy kiếm tiền.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng 9 năm tù giam, Võ Anh Kiệt 8 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Bích Tuấn 8 năm tù giam, Nguyễn Văn Hiếu 7 năm 6 tháng tù giam và Võ Thế Lập 7 năm tù giam.