Lái xe taxi đánh chết khách chỉ vì thiếu tiền cước

ANTD.VN - Ngày 22-11, Trung tá Tô Anh Dũng - Phó trưởng Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT CAQ Long Biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Tiến Long, 29 tuổi, trú ở Yên Viên, Gia Lâm; Trần Đình Bền, 24 tuổi, trú tại Trâu Quỳ, Gia Lâm cùng 4 đối tượng khác về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 1h30 đêm 16-11, anh T.V.H cùng một nhóm bạn gồm 12 người khác tổ chức ăn liên hoan tại một nhà hàng trên địa bàn phường Đức Giang, quận Long Biên.

Sau khi ăn uống, nhóm anh H gọi 3 chiếc taxi đến đón về nhà ở tổ 6, phường Giang Biên, quận Long Biên. Đỗ Tiến Long thỏa thuận chở nhóm này về với giá 50 nghìn đồng/xe. Tuy nhiên, khi đến nơi, số tiền cước theo đồng hồ chỉ là 21 nghìn đồng. Nhóm khách lúc này không chịu trả 50 nghìn như thỏa thuận ban đầu, nên hai bên xảy ra cãi vã. Nhóm khách liền tấn công trước.

Nhóm đối tượng Đỗ Tiến Long, Vũ Trường Sơn, Đoàn Việt Phong, Bùi Văn Chiến, Vũ Trường Giang và Trần Đình Bền tại cơ quan công an

Đỗ Tiến Long liền gọi Trần Đình Bền cùng 4 “chiến hữu” là Vũ Trường Sơn, 29 tuổi, Vũ Trường Giang, 30 tuổi, Đoàn Việt Phong, 21 tuổi, cùng trú ở Yên Viên, Gia Lâm và Bùi Văn Chiến, 16 tuổi, trú ở Hương Sơn, Mỹ Đức đến cứu viện.

Trong lúc xô xát, Trần Đình Bền nhặt một viên gạch đập vào đầu anh H, khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Đội CSHS CAQ Long Biên phối hợp với Phòng CSHS CATP cùng các đơn vị nghiệp vụ khác nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Thời điểm xảy ra vào đêm tối, hiện trường không có nhân chứng, tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 17 giờ đồng hồ, cơ quan công an đã xác minh, xác định được nhóm đối tượng gây án và vận động các đối tượng ra đầu thú.

Tại trụ sở CAQ Long Biên, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan CSĐT CAQ Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.