Lai Châu: Bắt đối tượng giết người phụ nữ trên nương lúa

ANTD.VN - Ngày 20-8, chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng gây án giết bà Phàn San M ở bản Lùng Than, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Trước đó, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể bà M nằm dưới hào ngăn cách giữa nương lúa của nạn nhân với nương sắn của gia đình hàng xóm. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương tích, mặt phủ đầy đất cát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện xung quanh khu vực hiện trường có nhiều cây sắn, cỏ dại bị đổ rạp và dính máu... Nạn nhân bị đa chấn thương ở vùng đầu, mặt và ngực.

Xét tính chất của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập Chuyên án truy xét và thành lập Ban chuyên án, giao Đại tá Bùi Xuân Phong - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Trưởng Ban chuyên án.

Đối tượng Phàn Lao Lở thực nghiệm lại hành vi giết bà M

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu, xã Mù San là một xã vùng cao, biên giới của huyện Phong Thổ, cách trung tâm huyện 40km. Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định, hung thủ trong vụ án để lại rất ít dấu vết tại hiện trường, manh mối duy nhất là lời khai của những người phát hiện thi thể nạn nhân.

Ban chuyên án đã phối hợp với CAH Phong Thổ và các đồn Biên phòng dọc biên giới Việt Nam - Trung Quốc để rà soát, dựng các đối tượng hình sự, ma túy, các đối tượng nghi có mâu thuẫn với nạn nhân M.

Kết quả giám định cho thấy, trên mẫu quần, áo của tử thi gửi giám định có mẫu gen lạ. Bên cạnh đó, quá trình xác minh, thu thập thông tin, Ban chuyên án đã nắm được, vào thời điểm xảy ra vụ án, đối tượng Phàn Lao Lở là người địa phương cũng có mặt ở gần hiện trường. Nguồn tin từ quần chúng nhân dân cho biết, sau khi vụ án xảy ra, ở khuỷu tay phải của Lở xuất hiện một vết thương. Tuy nhiên, Lở đã nhanh chóng bỏ nhà đi một cách bí ẩn.

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án xác định, Lở chính là nghi phạm giết hại nạn nhân M, đã tập trung lực lượng bắt giữ đối tượng Phàn Lao Lở.

Tại cơ quan công an, Phàn Lao Lở thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.