Kịp thời khống chế kẻ định dùng dao, côn ‘dạy’ vợ ở Tòa án

ANTD.VN - Tiếp nhận thông tin về sự việc có đối tượng gây rối nguy hiểm tại khu vực Toà án nhân dân huyện Ứng Hà (Hà Nội), tổ công tác Công an thị trấn Vân Đình đã nhanh chóng có mặt.

Khoảng 14h30 chiều nay (29-10), Công an thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, nhận được tin báo tại khu vực TAND huyện Ứng Hòa, có đối tượng dùng hung khí gây rối.  Khi lực lượng Công an đến hiện trường, chứng kiến cảnh 1 đối tượng nam giới đang cầm hung khí với thái độ hết sức hung hăng. Gần đó là chiếc xe máy có  2 chai nhựa đựng chất lỏng.

Đối tượng Toản tại cơ quan Công an

Trước tính chất nguy hiểm của hành vi mà đối tượng đang thực hiện, tổ công tác Công an thị trấn Vân Đình đã kiên quyết áp sát, khống chế đối tượng và thu giữ con dao cùng chai nhựa đựng chất lỏng. Danh tính đối tượng được xác định là Đỗ Đức Toản (SN 1976), trú ở thôn Tảo Khê, xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, Toản cùng vợ là chị Trần Thị L. (SN 1978), được TAND huyện mời đến để hòa giải đối với đơn đề nghị ly hôn.

Suốt quá trình này, Đỗ Đức Toản luôn có thái độ uy hiếp, hăm họa vợ, bất hợp sự khuyên nhủ của cán bộ Tòa án.  Trước thái độ này, cán bộ Tòa án đã mời Toản ra ngoài, hẹn buổi làm việc khác. Toản bỏ đi đâu đó, và ít phút sau quay lại, chở theo xe máy cùng chai nhựa đựng chất lỏng, con dao, côn xích, xà cầy, chửi bới đe dọa vợ con.

Vụ việc đang được Công an thị trấn Vân Đình phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý.