Kịp thời bắt cướp

(ANTĐ) - Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Ninh Giang, Hải Dương nhận được điện báo của một người tự giới thiệu tên là Trịnh Quyết Hải, trú ở thị trấn Ninh Giang về việc có hai đối tượng vừa gây án cướp xe máy, hiện bọn chúng đang ở gần khu vực bến xe thị trấn Ninh Giang...

Kịp thời bắt cướp

(ANTĐ) - Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Ninh Giang, Hải Dương nhận được điện báo của một người tự giới thiệu tên là Trịnh Quyết Hải, trú ở thị trấn Ninh Giang về việc có hai đối tượng vừa gây án cướp xe máy, hiện bọn chúng đang ở gần khu vực bến xe thị trấn Ninh Giang...

Khẩn trương triển khai lực lượng xuống địa bàn, Đội CSĐT tội phạm về TTXH phát hiện hai thanh niên đang đi bộ theo tuyến đường 37, có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với tin báo của anh Hải, đã yêu cầu đối tượng cho kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Hai đối tượng bất ngờ lao xuống khu vườn đào thuộc địa bàn giáp ranh giữa hai xã Đồng Tâm và Vĩnh Hòa, bỏ trốn. Trong tiết trời giá lạnh, toàn bộ lực lượng của CAH Ninh Giang và Công an 2 xã Đồng Tâm, Vĩnh Hòa được huy động vào cuộc, lần theo dấu vết nóng của hai đối tượng nghi vấn. CAH Ninh Giang nhanh chóng bắt được 1 trong 2 đối tượng.

Đó là Trần Huy Bình (SN 1989), trú tại xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc (Hải Dương). Qua khai thác, Bình thừa nhận là đối tượng đã gây ra vụ đâm trọng thương người bị hại hòng cướp xe máy. Đối tượng đi cùng với Bình là Nguyễn Xuân Quỳnh (SN 1990) là người cùng thôn... Ngay sau đó, Nguyễn Xuân Quỳnh đã bị CAH Ninh Giang phối hợp với Công an xã Đồng Tâm bắt giữ.

Theo lời khai của 2 đối tượng Bình và Quỳnh, do từng có thời gian làm thợ xây tại khu vực huyện Ninh Giang nên Bình biết rõ được địa hình ở nơi đây. Bình và Quỳnh bàn nhau chuẩn bị dao để cướp xe máy, lấy phương tiện đi lại. Bọn chúng phân công nhau thuê “xe ôm”, Quỳnh ngồi giữa sẽ đâm người lái xe, còn Bình giấu dao vào bên trong ống tay áo, sẽ hỗ trợ phía sau. Đến 13h ngày 27 Tết, sau khi đi “chát”, các đối tượng bắt xe đến Bến xe Hải Tân, TP Hải Dương. Tại đây, bọn chúng thuê một “xe ôm” chở về huyện Ninh Giang.

Tới đây, hai tên điều người “xe ôm” ra khu vực cánh đồng. Khi đên đoạn vắng, Quỳnh dùng dao gí vào người lái “xe ôm”, yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, người điều khiển “xe ôm” vẫn tiếp tục cho xe máy chạy, đồng thời luôn miệng van xin hai tên cướp. Tên Quỳnh đã dùng dao đâm vào lưng và tay người “xe ôm”. Lúc đó, có ánh đèn xe máy đang đi tới và người “xe ôm” đã lợi dụng sơ hở của 2 đối tượng Quỳnh và Bình, nhảy lên xe máy chạy thoát.

Từ thông tin cung cấp của anh Hải, bước đầu, CAH Ninh Giang xác định được người đã băng bó vết thương cho người bị hại là anh Đỗ Hữu Bằng, trú tại xã Đồng Tâm. Nhưng những thông tin do anh Bằng cung cấp cũng không giúp được cơ quan điều tra nhiều, bởi trong lúc vội vã giúp người bị hại, anh Bằng không hỏi tên, tuổi địa chỉ của người khách.

Anh Bằng chỉ cho hay, vào khoảng 18h, có người đàn ông trung tuổi lao vào nhà anh với những vết thương trên người và mặt. Trong khi nhờ anh Bằng băng bó vết thương, anh ta đã kể lại việc bị hai đối tượng dùng dao đâm trọng thương để cướp “xe ôm”... Sau đó, anh Bằng đem kể câu chuyện trên với những người dân ở khu vực thị trấn Ninh Giang.

Do vậy nên khi 2 đối tượng có đặc điểm giống đối tượng cướp “xe ôm” của nạn nhân. Sau khi nghe thông tin trên đài phát thanh của xã anh Lê Văn Bách, trú tại xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, TP Hải Dương, nạn nhân của vụ cướp mới đến cơ quan Công an trình báo. Qua nhận diện, anh Bách khẳng định Trần Huy Bình và Nguyễn Xuân Quỳnh là thủ phạm đã đâm anh bị thương, định cướp xe máy nhưng không thành...       

Nguyên Lam