Kinh doanh lậu trà sữa trân châu

(ANTĐ) - CAQ Cầu Giấy vừa hoàn tất hồ sơ xử lý hành chính đối tượng Nông Lian Mei (SN 1978, quốc tịch Trung Quốc), hiện trú tại số 11 ngách 5, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, là nhân viên quản lý của Công ty TNHH Hoàng Hoa, Trường Lạc có hành vi kinh doanh hàng nhập lậu; tang vật thu giữ 17 bao trà sữa chân trâu trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Kinh doanh lậu trà sữa trân châu

(ANTĐ) - CAQ Cầu Giấy vừa hoàn tất hồ sơ xử lý hành chính đối tượng Nông Lian Mei (SN 1978, quốc tịch Trung Quốc), hiện trú tại số 11 ngách 5, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, là nhân viên quản lý của Công ty TNHH Hoàng Hoa, Trường Lạc có hành vi kinh doanh hàng nhập lậu; tang vật thu giữ 17 bao trà sữa chân trâu trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Tất cả số trà sữa chân trâu trên Nông Lian Mei đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy tờ kiểm định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại cơ quan điều tra, Nông Lian Mei khai nhận lợi dụng nhu cầu cao của người tiêu dùng trong lĩnh vực giải khát nhất là loại trà sữa chân trâu, Nông Lian Mei đã nhận mua số bao trà sữa chân trâu trên của một đối tượng bán buôn không rõ địa chỉ để mang về bán kiếm lời. Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ, số tang vật trên sẽ được CAQ Cầu Giấy phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành tiêu hủy theo luật định.

Cũng liên quan đến việc kinh doanh hàng hóa nhập lậu, trước đó, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Cầu Giấy cũng đã phát hiện cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại ngõ 123 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy do anh Đỗ Quốc Tuấn (SN 1982, HKTT tại Xuân Hà, Chương Mỹ, Hà Nội) hơn 30 máy nghe nhạc MP3, MP4 cùng 3 loa đài với tổng giá trị ước tính khoảng 25 triệu đồng. Toàn bộ số hàng trên Đỗ Quốc Tuấn cũng không có hóa đơn chứng từ xác minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Minh Anh