Kiên quyết bắt giữ hai "cẩu tặc" liều lĩnh dùng dao tấn công cảnh sát

ANTD.VN -Tổ công tác tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra, hai thanh niên bất ngờ tăng ga bỏ chạy liên bị công an truy đuổi vây bắt gắt gao. Bất ngờ, chúng quay lại dùng dao tấn công để tẩu thoát nhưng đã bị các chiến sĩ khuất phục đưa về trụ sở công an.

Ngày 5-10, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Bá Đạt (SN 1994) trú tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc và Lê Bá Đạt (SN 1995) trú tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An, để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo kết quả điều tra, trưa 3-10, tổ công tác của Công an huyện Nghi Lộc tuần tra trên đường liên xã thuộc xóm 16, xã Nghi Trường thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy mang BKS: 37B2 - 542.31, chở hai con chó, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. 

Kiên quyết bắt giữ hai "cẩu tặc" liều lĩnh dùng dao tấn công cảnh sát ảnh 1

Hai đối tượng Đặng Bá Đạt và Lê Bá Đạt

Phát hiện công an, hai đối tương rồ ga bỏ chạy. Bị tổ tuần tra truy đuổi gắt gao, hai đối tượng bất ngờ quay lại dùng dao tấn công các chiến sĩ công an rồi tiếp tục trốn thoát. 

Với sự nhanh trí, dũng cảm tổ tuần tra đã “chặn đầu, khóa đuôi” khống chế, quật ngã một đối tượng còn nam thanh niên còn lại bỏ trốn. Sau đó, biết không thể trốn thoát nên đối tượng này  đã đến công an đầu thú. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe máy, 2 con chó có trọng lượng 35 kg, 1 con dao nhọn dài 90 cm, 6 miếng thịt có tẩm thuốc độc. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai đều tên là Đạt, chúng thừa nhận đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm chó trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Vụ việc đang được cơ quan công an huyện Nghi Lộc điều tra làm rõ.