Kiếm mỗi ngày 3 triệu đồng từ việc làm giấy khám sức khỏe giả

ANTD.VN - Ngày 7- 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Tiến Nghĩa (SN 1991), trú tại TP Nam Định để tiếp tục điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Tang vật vụ án cơ quan Công an thu giữ

Sau một thời gian theo dõi, thu thập thông tin, sáng 7-6, Đội Kinh tế tài chính, Phòng CSKT - CATP Hà Nội đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nghĩa khi đang trên đường đi tìm mối bán giấy khám sức khỏe giả.

clip:

Để thực hiện hành vi vi phạm, đối tượng Nghĩa tự mua con dấu giả mang tên bệnh viện GTVT, in và phô tô các loại giấy tờ khám sức khỏe, giấy ra viện sau đó rao bán trên mạng với số tiền từ 30 đến 120 nghìn đồng/ tờ.

Cơ quan Công an cũng xác định, Nghĩa cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ này. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi trọ của Nghĩa tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Cơ quan công an thu giữ được hàng chục con dấu giả, dấu tên tuổi chức danh của các bác sỹ chuyên khoa thuộc một số Bệnh viện Trung ương cùng hàng trăm tang vật liên quan đến vụ án.

Đối tượng Nghĩa cùng tang vật vụ án

Theo khai nhận của Nghĩa, để trốn tránh bị phát hiện, một mình đối tượng tự làm tất cả các khâu, sau đó đăng ký trên mạng xã hội Facebook với 1 tên khác, rồi quảng cáo là đầu mối "ruột" của Giám đốc Bệnh viện chuyên cung cấp giấy khám sức khỏe, giấy ra viện... Khi người mua có nhu cầu chỉ cần gọi điện thoại và hẹn tại địa chỉ nhất định, Nghĩa sẽ cho người mang đến.

Tính trung bình mỗi ngày như vậy, Nghĩa kiếm lời bất chính được từ 2 đến 3 triệu đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.