“Khủng bố” bố nuôi qua điện thoại

(ANTĐ) - Khoảng 13h ngày 27-9, số thuê bao di động 0126639... gọi đến số thuê bao di động 093223... của ông Bùi Quốc Uy (SN 1954), ở thôn Sâm Linh, xã Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng đe dọa với lời lẽ sặc mùi bạo lực. Qua điện thoại, thanh niên ở đầu máy bên kia tự xưng tên là “Khánh-Kiến Thụy” đe dọa sẽ lấy mạng ông Uy và những người thân trong gia đình.

“Khủng bố” bố nuôi qua điện thoại

(ANTĐ) - Khoảng 13h ngày 27-9, số thuê bao di động 0126639... gọi đến số thuê bao di động 093223... của ông Bùi Quốc Uy (SN 1954), ở thôn Sâm Linh, xã Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng đe dọa với lời lẽ sặc mùi bạo lực. Qua điện thoại, thanh niên ở đầu máy bên kia tự xưng tên là “Khánh-Kiến Thụy” đe dọa sẽ lấy mạng ông Uy và những người thân trong gia đình.

Nghĩ là trò đùa của trẻ con nên ông Uy chẳng bận tâm. Tuy nhiên, đến 22h cùng ngày, cũng số thuê bao trên lại gọi đến số thuê bao 098435... của anh Bùi Văn Duy (SN 1977, con trai ông Uy) cũng với lời lẽ chửi mắng, “sẽ đặt bom” đe dọa tính mạng của anh Duy và gia đình…

Những ngày sau đó, điện thoại di động của ông Uy cùng cậu con trai liên tục nhận được các cuộc gọi và nhắn tin từ 2 số thuê bao 0126639... và 0169632... liên tục quấy rối, đe dọa với lời lẽ trên… Lo lắng, ông Uy đã phải làm đơn trình báo sự việc đến CAH Kiến Thụy, Hải Phòng.

Khẩn trương vào cuộc, tiến hành xác minh điều tra, đi sâu tìm hiểu các mối quan hệ của gia đình ông Uy, đến cuối tháng 11-2008, CAH Kiến Thụy đã phát hiện: Năm 2006, gia đình ông Uy có nhận Nguyễn Bá Khánh, (SN 1994), trú tại xã Tân Trào, cùng huyện Kiến Thụy làm con nuôi (không làm thủ tục theo quy định của pháp luật).

Đến tháng 9-2008, Khánh không sống cùng gia đình ông Uy mà bỏ đi đâu không rõ. Theo ông Uy, trước khi Khánh bỏ đi, có lần Khánh bị ông chửi mắng và đuổi đi không cho quay về. Kiên trì lần theo các mối quan hệ của Nguyễn Bá Khánh, trinh sát đã xác định được Khánh đang làm thuê cho nhà nghỉ Hoàng Ngọc, ở số 27 khu 2, phường Vĩnh Niệm, Lê Chân.

Căn cứ vào tài liệu thu được, CAH Kiến Thụy đã tiến hành triệu tập đối tượng về trụ sở đấu tranh, buộc Khánh phải khai nhận: do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ chết sớm, bố bỏ đi làm xa, anh trai lâm cảnh tù tội nên năm 2006, Khánh nhận ông Uy làm bố nuôi và về sống cùng gia đình, được ông Uy cho ăn học.

Đến tháng 9-2008, sau khi bị ông Uy chửi mắng, Khánh bỏ nhà đi làm thuê cùng bố đẻ tại nhà nghỉ Hoàng Ngọc. Tại đây, Khánh nhớ lại những sự việc đã xảy ra trong thời gian sống ở nhà ông Uy và cho rằng mình đã bị xúc phạm nên nghĩ cách gọi điện, nhắn tin đến gia đình ông để chửi mắng, đe dọa tính mạng “trả đũa”.

Căn cứ vào nội dung đơn của ông Uy, kết hợp việc Khánh chưa đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định, mặt khác hành vi của Khánh chưa gây hậu quả nghiêm trọng, vừa qua CA huyện Kiến Thụy đã quyết định không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Khánh về hành vi phạm tội đe dọa giết người (theo Khoản 1, Điều 103 BLHS), đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương nơi Khánh cư trú để quản lý và giáo dục.

Đức Hiếu