Khúc mắc phí trông giữ xe, người mất mạng kẻ vào tù

ANTD.VN - Mâu thuẫn về giá tiền trông giữ phương tiện, chủ bãi trông xe và chủ quán lẩu đã nện nhau tới tấp...

Sau hơn 5 tháng trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 14-12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Điệp (SN 1980, trú ở phường Vị Hoàng, TP Nam Định, Nam Định) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Hoài Nam (SN 1979), ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Liên quan đến vụ án, Vương Quốc Quân (SN 1974, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên); Nguyễn Hữu Đông (SN 1982, em trai Điệp); Hoàng Tuấn Dũng (SN 1976, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng); Vũ Quang Minh (SN 1961, ở phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) và Nguyễn Thanh Dương (SN 1976, ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) cùng bị xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguyễn Hữu Điệp (thứ hai, từ phải sang) cùng các bị cáo liên quan tại phiên tòa 

Cáo trạng truy tố các bị cáo cùng lời khai tại phiên tòa cho thấy, Vương Quốc Quân là chủ một quán lẩu nướng trên phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng. Còn Nguyễn Hữu Điệp và Nguyễn Hữu Đông là những người làm thuê ở quán lẩu nướng của Quân.

Quá trình Quân kinh doanh quán ăn thì Hoàng Tuấn Dũng (tức Dũng Tàu) cũng là chủ bãi trông giữ phương tiện ở gần quán lẩu nướng trên phố Trần Đại Nghĩa. Do khúc mắc trong việc thanh toán tiền trông giữ xe nên ngày 20-11-2015, Điệp bị Dũng Tàu đánh gây thương tích nhẹ.

Tối 3-12-2015, Nguyễn Nam Hưng (SN 1978, trú ở Hải Dương) cùng 2 người bạn (không rõ lai lịch) đến quán lẩu nướng của Quân chơi và được chủ quán nghe kể về chuyện mâu thuẫn với Dũng Tàu trước đó. Ngồi nói chuyện với bạn, Quân sai Điệp gọi điện cho chủ bãi trông giữ xe sang quán lẩu nói chuyện.

Thấy Điệp không gọi được Dũng Tàu sang nói chuyện, Quân tiếp tục bảo Đông sang bãi xe xem sao. Chờ mãi nhưng không thấy Dũng Tàu xuất hiện, chủ quán lẩu nướng liền đích thân sang bãi trông xe để đánh nhân viên của bãi xe.

Cùng thời điểm, tại quán lẩu nướng, Điệp tiếp tục gọi điện cho Dũng Tàu một lần nữa. Và khi đối tượng này mở máy thì nhân viên quán lẩu nướng nghe thấy tiếng đánh nhau qua điện thoại nên tức tốc đút con dao bấm vào túi quần, rồi chạy sang bãi trông giữ xe.

Chứng kiến em trai và ông chủ quán lẩu bị nhóm Dũng Tàu quây đánh, Điệp liền lao vào giải cứu. Sau đó, khi bị anh Nguyễn Hoài Nam liên tục dùng tuýp sắt vụt, nhân viên quán lẩu nướng lập tức rút dao mang theo đâm trúng ngực trái đối phương.

Bỏ chạy về quán lẩu nướng, Điệp bị Vũ Quang Minh xông ra chặn đường và vung tuýp sắt lên vụt. Vừa tránh đòn, Điệp vừa vung nhát dao thứ hai và đâm trúng vào vai trái nhân viên của Dũng Tàu. Trong lúc đánh nhau, chủ bãi trông giữ phương tiện cũng bị thương tích nhưng không xác định được người gây ra.

Hậu quả của vụ loạn đả nêu trên khiến anh Nam tử vong, do mất máu cấp. Còn Dũng Tàu, Minh lần lượt bị tổn hại 48% và 3% sức khỏe. Ngoài các các bị cáo bị đưa ra xét xử ở phiên tòa này, vụ loạn đả ở bãi trông giữ phương tiện còn có sự góp mặt của một số đối tượng khác nhưng do chưa xác định được lai lịch.

Quá trình xét xử, mặc dù các bị cáo không hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Tuy nhiên sau nửa ngày xử án, HĐXX sơ thẩm vẫn có đủ cơ sở xác định bị cáo Điệp phạm tội “Giết người” và các bị cáo liên quan phạm tội “Gây rối trật tự công  cộng”.

Trên cơ sở ấy, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Hữu Điệp tù chung thân; Vương Quốc Quân 20 tháng tù và Hoàng Tuấn Dũng 24 tháng tù. Các bị cáo còn lại lần lượt bị áp dụng từ 6 tháng tù đến 12 tháng tù, theo tội danh tương ứng.